Hội nghị thế giới các tôn giáo cổ vũ cho hoà bình lần thứ 8 tại Nhật Bản



Roma, ngày 28/8/2006 (Zenit) - Hội nghị thế giới các tôn giáo cổ vũ cho hoà bình lần thứ 8 đã được chính thức khai mạc tại thành phố Kyoto, Nhật Bản, vào ngày 26/08/2006 tới ngày 29/8/2006 với đề tài « Chống bạo lực – Cổ vũ cho nền an ninh biết chia sẻ ». Đề tài bàn về bạo lực tôn giáo, kinh tế, chính trị và xã hội. Đây là hội nghị lần thứ 8 kể từ khi Tổ chức tôn giáo cổ vũ cho hoà bình thế giới (WCRP : The World Conference on Religion and Peace) được thành lập vào năm 1970. Xin vào xem trang CMRP, http://www.religionspourlapaix.org ou http://www.wcrp.org

Từ ngày 26/08/2006 tới ngày 29/8/2006, phái đoàn đại diện các tôn giáo thuộc 70 quốc gia đã đến tham dự hội nghị các tôn giáo cổ vũ cho hòa bình thế giới tại thành phố Tokyo, nơi đã tổ chức hội nghị đầu tiên vào năm 1970. Có tất cả 2.500 tham dự viên, trong số đó có khoảng 800 giáo sĩ của các tôn giáo chính trên thế giới như : Phật giáo, Kitô giáo, Do Thái giáo. An giáo, Hồi giáo … Chỉ có phái đoàn của Bắc Hàn, vì không xin được chiếu khán xuất ngoại, nên không thể đến tham dự. Đặc biệt các phái đoàn các tôn giáo đến từ các nước đang xẩy chiến tranh như các nước miền Cận Đông, Cộng hòa Congo hay Soudan.

Trong bài diễn văn khai mạc, ông William Vendley, tổng thư ký của hội nghị đã ghi nhận như sau : « Chính việc liên đới hoạt động đắc lực với nhau giúp tìm ra những vấn đề và hoạch định ra những kế hoạch mà các cộng đồng tôn giáo được mời gọi để chung tay góp sức trong vòng 5 năm tới ».

Hội nghị cũng phải tìm cách đối phó với các vấn đề quan trọng khác như vấn đề của tuổi thơ, của nghèo đó, của sự sa sút về môi sinh : làm sao có thể thắng vượt được các cuộc tranh chấp và giảm nghèo đói trên thế giới ?

Các tham dự viên của Hội nghị cũng phải đối đầu với cách thế mà các tôn giáo thường dùng để biện minh cho những hành động bạo lực. Cụ thể là cuộc chiến mới đây giữa Do Thái và Hezbollah ở Liban, các hoạt động khủng bố xẩy ra hàng ngày như cơm bữa tại Irak.

Ông Eishi Watanabe, đứng đầu viện Phật học ở Tendai đã tuyên bố rằng : các tôn giáo phải có nhiệm vụ đối thoại và cộng tác với nhau để xây dựng hoà bình, nhất là trong thời đại này, lúc mà các tôn giáo thường bị coi là nguyên nhân của các cuộc tranh chấp.

Thủ tướng Nhật, ông Koịumi cũng quả quyết rằng : có thể vượt qua được các khác biệt về tôn giáo và văn hóa nhờ vào việc đối thoại và tin tưởng lẫn nhau.