Hội Kinh Thánh Phi Luật Tân thành lập mạng lưới Kinh Thánh E-Bible
Manila, Phi Luật Tân, ngày 1/9/2006 (Zenit) – Mạng lưới điện toán Kinh Thánh “E-Bible” đã khai trương ở Phi Luật Tân nhắm mục tiêu đem Lời Chúa đến với mọi người trong một xã hội đang phát triển về mạng lưới toàn cầu.
Đây là sáng kiến của Hội Kinh Thánh Phi Luật Tân, một tổ chức đại kết do giám mục Efraim Tendero thuộc Hội Đồng các Giáo Hội Tin Lành Phi Luật Tân làm chủ tịch. Về phía Giáo Hội Công Giáo, đức cha Arturo Mandin Bastes, chủ chăn giáo phận Sorsogon, chủ tịch ủy ban Kinh Thánh của Hội Đồng Giám Phi Luật Tân, nắm giữ chức phó chủ tịch.
Mạng lưới E-Bible có thể đọc và tra cứu trong các ngôn ngữ thông dụng nhất ở PLT: Tagalog, Cebuano, Bicol, Pangasinan, Pampango, Samarenyo và Hiligaynon. Cũng có tra cứu 4 bản dic0h chính thức của Kinh Thánh bằng tiếng Anh.
Sau khi đã được gài vào máy điện toán, thảo trình Kinh Thánh E-Bible sẽ tự động cho thấy nội dung và cách thức tìm kiếm. E-bible gồm có bản Phúc Âm tổng hợp, cuốn tự điển Kinh Thánh bỏ túi, chương trình đọc Kinh Thánh cho cả năm và những từ ngữ chính giúp tìm kiếm tài liệu để suy niệm hay để chuẩn bị bài giảng.
Mạng lưới E-Bible là một sáng kiến nhắm mục đích ”đem Lời Chúa càng ngày càng gần gũi và giúp đại chúng những cách thể học hỏi và tra cứu Kinh Thánh”.
Trong một bản tuyên ngôn của Hội Kinh Thánh đã thêm: “Chúng ta không thể để Kinh Thánh bị lạc hậu trong một xã hội tân tiến. Nếu chúng ta thực sự muốn đem xã hội hiện nay của chúng ta đi vào với Lời Chúa, chúng ta phải làm sao để Lời Chúa có thể đến với tất cả mọi phương tiện truyền thông xã hội tốt, và dĩ nhiên máy điện toán phải là một trong các phương tiện này.
Manila, Phi Luật Tân, ngày 1/9/2006 (Zenit) – Mạng lưới điện toán Kinh Thánh “E-Bible” đã khai trương ở Phi Luật Tân nhắm mục tiêu đem Lời Chúa đến với mọi người trong một xã hội đang phát triển về mạng lưới toàn cầu.
Đây là sáng kiến của Hội Kinh Thánh Phi Luật Tân, một tổ chức đại kết do giám mục Efraim Tendero thuộc Hội Đồng các Giáo Hội Tin Lành Phi Luật Tân làm chủ tịch. Về phía Giáo Hội Công Giáo, đức cha Arturo Mandin Bastes, chủ chăn giáo phận Sorsogon, chủ tịch ủy ban Kinh Thánh của Hội Đồng Giám Phi Luật Tân, nắm giữ chức phó chủ tịch.
Mạng lưới E-Bible có thể đọc và tra cứu trong các ngôn ngữ thông dụng nhất ở PLT: Tagalog, Cebuano, Bicol, Pangasinan, Pampango, Samarenyo và Hiligaynon. Cũng có tra cứu 4 bản dic0h chính thức của Kinh Thánh bằng tiếng Anh.
Sau khi đã được gài vào máy điện toán, thảo trình Kinh Thánh E-Bible sẽ tự động cho thấy nội dung và cách thức tìm kiếm. E-bible gồm có bản Phúc Âm tổng hợp, cuốn tự điển Kinh Thánh bỏ túi, chương trình đọc Kinh Thánh cho cả năm và những từ ngữ chính giúp tìm kiếm tài liệu để suy niệm hay để chuẩn bị bài giảng.
Mạng lưới E-Bible là một sáng kiến nhắm mục đích ”đem Lời Chúa càng ngày càng gần gũi và giúp đại chúng những cách thể học hỏi và tra cứu Kinh Thánh”.
Trong một bản tuyên ngôn của Hội Kinh Thánh đã thêm: “Chúng ta không thể để Kinh Thánh bị lạc hậu trong một xã hội tân tiến. Nếu chúng ta thực sự muốn đem xã hội hiện nay của chúng ta đi vào với Lời Chúa, chúng ta phải làm sao để Lời Chúa có thể đến với tất cả mọi phương tiện truyền thông xã hội tốt, và dĩ nhiên máy điện toán phải là một trong các phương tiện này.