POSO, Nam Dương – 2/09/06 - khoảng 4000 người Hồi Giáo ở Poso, Nam Dương đã biểu tình đòi chính quyền thi hành án tử hình cho 3 người Công Giáo là các ông Fabianus Tibo, Domingus da Silva và Marinus Riwu. Ba ông này bị tuyên án tử hình trước đây vì đã dính líu vào vụ bạo động xảy ra giữa người Hồi Giáo và Công Giáo tại Poso vào năm 2000.

Bản án đáng lẽ đã phải được đem ra thi hành từ lâu. Nhưng trong những tháng gần đây nhiều tổ chức trên thế giới, kể cả Đức Giáo Hoàng đã lên tiếng can thiệp. Trong khi đó, nhiều nhân chứng cho biết họ đã bị cấm không cho nói trước tòa. Do vậy tại Nam Dương cũng như tại hải ngoại, nhiều tổ chức đã đòi chính quyền Nam Dương phải cho xử lại vụ án này. Hiện nay chính quyền Nam Dương vẫn chưa có quyết định dứt khoát và ngày hành quyết ba người cũng vẫn được trì hoãn.

Vụ trì hoãn này đã làm người Hồi Giáo Nam Dương tức giận. Trong ngày 2 tháng 9 vừa qua, hàng ngàn người Hồi Giáo cầm biểu ngữ tuần hành trên đường phố đòi chính quyền xử tử ngay 3 người Công Giáo nói trên.

Cùng với diễn biến trên, viên cựu cảnh sát trưởng tại Sulawesi là Tướng Oegroseno đã bị thay thế bằng một viên cảnh sát trưởng mới. Đó là ông Badrootin Haiti. Việc thay thế nhân sự này là điều bất lợi cho phía những người muốn xét lại vụ án. Tướng Oegroseno bị người Hồi Giáo coi là người có thiện cảm với người Công Giáo.

Như chúng tôi đã loan tin, điều phi lý và thiên lệch trong vụ án này là chỉ có phía người Công Giáo bị kết án, còn người Hồi Giáo thì không. Trong khi đó, có cả người Hồi Giáo lẫn Công Giáo đã bị giết, và hàng trăm ngàn người Công Giáo Hồi Giáo đã phải tản cư, mất mát tài sản trong vụ xung đột từ năm 1999-2001

Một điều khác nữa là chính quyền Nam Dương muốn thi hành bản án tử hình 3 người Công Giáo để tỏ ra là có sự công bỉnh với người Hồi Giáo. Lý do là cả thế giới đều biết các tay khủng bố Hồi Giáo Nam Dương đã cho nổ bom tại một khách sạn ở Sulawesi các đây mấy năm, sát hại hàng trăm du khách ngoại quốc mà hầu hết là người Úc. Ba người chủ mưu trong vụ này bị kết án tử hình và thời gian hành quyết lại được dự trù sau ngày thi hành bản án tử hình của người Công Giáo.

Chính quyền đang lâm vào thế khó xử vì Nam Dương là quốc gia có đông người Hồi Giáo nhất trên thế giới. Chính quyền có tồn tại được hay không tuỳ vào sự ủng hộ của Hồi Giáo Nam Dương.