ROME: Hãng thông tấn Ý Đại Lợi “I Media” cho biết Tòa Thánh Vatican đã thiết lập một cơ chế mới dành riêng cho các Linh Muc và Chủng Sinh từ bỏ Tổ Chức Lạc Giáo Thánh Piô X, quay về hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo.
Cơ chế mới này được đặt tên là Cộng Đồng Chúa Chiên Lành (The Good Shepherd Community), có trụ sở tại tỉnh Bordeaux, Pháp và những thành viên trong cộng đồng được đặc quyền cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức cổ truyền.
Đức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos,Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ đã chính thức ký nghị định thiết lập Công Đồng Chúa Chiên Lành vào ngày 8 tháng 9 vừa qua, và đặt Cộng Đồng dưới sự giám sát của Bộ Giáo Sĩ và Tu Sĩ
Tòa Thánh cũng đã chấp thuận bản quy luật riêng dành cho cộng đồng cũng như đã bổ nhiệm một Bề Trên tiên khởi. Vị bề trên tiên khởi là Linh Mục Philippe Laguérie, một Linh Mục đã rời bỏ tổ chức Thánh Piô X vì bất đồng về đường lối giáo dục chủng sinh.
Nguồn tin thông thạo tại Tòa Thánh cho biết ĐGH Bênêđictô chấp thuận việc thiết lập cơ chế mới này, và cho phép các thành viên được dùng nghi thức thánh lễ cổ truyền, tức Thánh Lễ theo nghi thức có từ thời ĐGH Piô V.
Các thành viên của cộng đồng cho rằng ĐGH Bênêđictô XVI đã thoả mãn điều kiện này, tức là Ngài đã đáp ứng yêu sách chính của đức TGM Marcel Lefebvre đòi hỏi trước khi tách rời khỏi Vatican vào năm 1988.
Huynh đoàn trong cộng đồng mới Chúa Chiên Lành đều là những người đã rời bỏ tổ chức ly giáo Thánh Piô X trong đó có 5 Linh Mục, một số đại chủng sinh. Một số thầy sắp sửa được chịu chức Linh Mục và ĐHY Castrillon Hoyos sẽ cử hành lễ tấn phong linh mục cho các thầy này.
Thiết lập cộng đồng mới, Tòa Thánh Vatican đã chọn lựa đối thoại với các linh mục đã ly khai, hơn là đối thoại với chính tổ chức Piô X.
Các nhà quan sát tại Tòa Thánh cho rằng diễn biến mới cho thấy dấu hiệu Tòa Thánh sẽ không còn kỳ vọng vào việc đối thoại với tổ chức ly giáo nữa vì trong quá khứ ít nhất đã có 2 cuộc đối thoại và hòa giải nhưng không đem lại kết quả nào.
Cuộc đối thoại thứ nhất là vào năm thánh 2000, dưới thời ĐGH Gioan Phaolô II, ĐHY Castrillon Hoyos đã nói chuyện với tổ chức Thánh Piô X.
Cuộc đối thoại thứ hai là dưới thời đức đương kim Giáo Hoàng, được coi là có thiện cảm với Tổ Chức Piô X. Vào tháng 8 năm 2005, Đức Bênêđictô đã gặp riêng đức Giám Mục Bernard Fellay, bề trên đương quyền của tổ chức Piô X. ĐGM Fellay mới đây cho báo chí biết là tiến trình hoà giải không đi tới đâu.
Tuy nhiên trong nội bộ của Tổ Chức Piô X đã có sự bất đồng ý kiến về nhiều phương diện, đưa đến việc khai trừ một số linh mục ra khỏi tổ chức.
Với cơ chế mới này, giới quan sát đặt câu hỏi liệu Tòa Thánh có còn nỗ lực đối thoại với Tổ Chức Thánh Piô X nữa không?
Cơ chế mới này được đặt tên là Cộng Đồng Chúa Chiên Lành (The Good Shepherd Community), có trụ sở tại tỉnh Bordeaux, Pháp và những thành viên trong cộng đồng được đặc quyền cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức cổ truyền.
Đức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos,Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ đã chính thức ký nghị định thiết lập Công Đồng Chúa Chiên Lành vào ngày 8 tháng 9 vừa qua, và đặt Cộng Đồng dưới sự giám sát của Bộ Giáo Sĩ và Tu Sĩ
Tòa Thánh cũng đã chấp thuận bản quy luật riêng dành cho cộng đồng cũng như đã bổ nhiệm một Bề Trên tiên khởi. Vị bề trên tiên khởi là Linh Mục Philippe Laguérie, một Linh Mục đã rời bỏ tổ chức Thánh Piô X vì bất đồng về đường lối giáo dục chủng sinh.
Nguồn tin thông thạo tại Tòa Thánh cho biết ĐGH Bênêđictô chấp thuận việc thiết lập cơ chế mới này, và cho phép các thành viên được dùng nghi thức thánh lễ cổ truyền, tức Thánh Lễ theo nghi thức có từ thời ĐGH Piô V.
Các thành viên của cộng đồng cho rằng ĐGH Bênêđictô XVI đã thoả mãn điều kiện này, tức là Ngài đã đáp ứng yêu sách chính của đức TGM Marcel Lefebvre đòi hỏi trước khi tách rời khỏi Vatican vào năm 1988.
Huynh đoàn trong cộng đồng mới Chúa Chiên Lành đều là những người đã rời bỏ tổ chức ly giáo Thánh Piô X trong đó có 5 Linh Mục, một số đại chủng sinh. Một số thầy sắp sửa được chịu chức Linh Mục và ĐHY Castrillon Hoyos sẽ cử hành lễ tấn phong linh mục cho các thầy này.
Thiết lập cộng đồng mới, Tòa Thánh Vatican đã chọn lựa đối thoại với các linh mục đã ly khai, hơn là đối thoại với chính tổ chức Piô X.
Các nhà quan sát tại Tòa Thánh cho rằng diễn biến mới cho thấy dấu hiệu Tòa Thánh sẽ không còn kỳ vọng vào việc đối thoại với tổ chức ly giáo nữa vì trong quá khứ ít nhất đã có 2 cuộc đối thoại và hòa giải nhưng không đem lại kết quả nào.
Cuộc đối thoại thứ nhất là vào năm thánh 2000, dưới thời ĐGH Gioan Phaolô II, ĐHY Castrillon Hoyos đã nói chuyện với tổ chức Thánh Piô X.
Cuộc đối thoại thứ hai là dưới thời đức đương kim Giáo Hoàng, được coi là có thiện cảm với Tổ Chức Piô X. Vào tháng 8 năm 2005, Đức Bênêđictô đã gặp riêng đức Giám Mục Bernard Fellay, bề trên đương quyền của tổ chức Piô X. ĐGM Fellay mới đây cho báo chí biết là tiến trình hoà giải không đi tới đâu.
Tuy nhiên trong nội bộ của Tổ Chức Piô X đã có sự bất đồng ý kiến về nhiều phương diện, đưa đến việc khai trừ một số linh mục ra khỏi tổ chức.
Với cơ chế mới này, giới quan sát đặt câu hỏi liệu Tòa Thánh có còn nỗ lực đối thoại với Tổ Chức Thánh Piô X nữa không?