Rome, july 18, 2002 (Zenit)- Trong các nước theo xã hội chủ nghĩa và H ồi giáo là quốc giáo thì tất cả các trưòng học của Giáo Hội Công giáo phần nhiều đều bị quốc hữu hóa. Trường hợp ở Pakistan thì hiện giờ Giáo Hội đang điều đình để nhà nước hoàn trả lại các trường học mà trước kia họ đã quôc hữu hóa. Thật là khó khăn và nan giải.
Cơ quan Giáo dục Công Giáo ở Karachi, đang gặp nhiều khó khăn để đòi lại hai Ðại Học St Joseph và St Patrick. Chính quyền H ồi giáo đã quôc hữu hóa hai Ðại Học này từ năm 1972. Bây giờ Tổng Thống Pervez Musharraf, trong không khí thay đ ổi một nền chính trị cởi mở hơn, muốn hoàn trả lại tất cả các trường học lại cho Giáo Hôi gồm tất cả 63 cơ sở giáo dục tại Karachi.
Trước tiên là vấn đề tài chánh làm cho việc điều đình trở nên khó khăn và nan giải. Cơ quan Giáo dục Công giáo đồng ý nhận lại hai trường Ðại học nhưng từ chối phải trả tiền lương cho 160 giáo sư và nhân viên đã ký kết hợp đồng một năm trước khi chính phủ quốc hữu hóa trường học. Thêm vào đó Giáo hội phải trả tiền thất nghiệp cho nhân viên khi họ bị cho nghỉ việc vì nhà nước tịch thâu trường học. Ðây là một số tiền quá lớn làm cho việc nhận lại các trường học trở thành nan giải.
Giáo dục Công giáo là một công việc từ thiện, giúp lành mạnh hóa xã hội xây đựng trên công bình và bác ái, sống nhờ vào sự đóng góp của những ân nhân hơn là học phí. Như vậy không thể kiếm đâu ra một số tiền lớn như vậy để thanh toán khi thâu nhận lại trường học. Cơ quan Giáo dục Công giáo cũng xin Bộ Giáo dục quốc gia giữ nguyên tình trạng nhà trường đừng tháo gở hoặc di chuyển các dụng cụ thí nghiệm cũng như những tài sản khác.
Giáo Hội cũng đồng ý nhận lại tất cả 4000 sinh viên và giữ nguyên học phí như cũ.
Theo dư luận thì Chính quyền sẽ chịu nhượng bộ vài điều kiện như Giáo hội đòi hỏi và Giáo hội cũng đồng ý thâu nhận lại ban giảng huấn và nhân viên của trường học. Việc điều đình phải còn thảo luận lâu dài để vươt qua những khó khăn tuỳ theo thiện chí của chính quyền.
Cơ quan Giáo dục Công Giáo ở Karachi, đang gặp nhiều khó khăn để đòi lại hai Ðại Học St Joseph và St Patrick. Chính quyền H ồi giáo đã quôc hữu hóa hai Ðại Học này từ năm 1972. Bây giờ Tổng Thống Pervez Musharraf, trong không khí thay đ ổi một nền chính trị cởi mở hơn, muốn hoàn trả lại tất cả các trường học lại cho Giáo Hôi gồm tất cả 63 cơ sở giáo dục tại Karachi.
Trước tiên là vấn đề tài chánh làm cho việc điều đình trở nên khó khăn và nan giải. Cơ quan Giáo dục Công giáo đồng ý nhận lại hai trường Ðại học nhưng từ chối phải trả tiền lương cho 160 giáo sư và nhân viên đã ký kết hợp đồng một năm trước khi chính phủ quốc hữu hóa trường học. Thêm vào đó Giáo hội phải trả tiền thất nghiệp cho nhân viên khi họ bị cho nghỉ việc vì nhà nước tịch thâu trường học. Ðây là một số tiền quá lớn làm cho việc nhận lại các trường học trở thành nan giải.
Giáo dục Công giáo là một công việc từ thiện, giúp lành mạnh hóa xã hội xây đựng trên công bình và bác ái, sống nhờ vào sự đóng góp của những ân nhân hơn là học phí. Như vậy không thể kiếm đâu ra một số tiền lớn như vậy để thanh toán khi thâu nhận lại trường học. Cơ quan Giáo dục Công giáo cũng xin Bộ Giáo dục quốc gia giữ nguyên tình trạng nhà trường đừng tháo gở hoặc di chuyển các dụng cụ thí nghiệm cũng như những tài sản khác.
Giáo Hội cũng đồng ý nhận lại tất cả 4000 sinh viên và giữ nguyên học phí như cũ.
Theo dư luận thì Chính quyền sẽ chịu nhượng bộ vài điều kiện như Giáo hội đòi hỏi và Giáo hội cũng đồng ý thâu nhận lại ban giảng huấn và nhân viên của trường học. Việc điều đình phải còn thảo luận lâu dài để vươt qua những khó khăn tuỳ theo thiện chí của chính quyền.