![]() |
| Ông Jim Jacobson |
Theo ông Jim Jacobson, chủ tịch Christian Freedom International (CFI), điểm khởi đầu cho một cuộc đối thoại liên tôn với Hồi Giáo phải bắt đầu từ một cuộc thảo luận về thiện chí muốn chấm dứt việc bách hại những người không Hồi Giáo tại các quốc gia mà Hồi Giáo chiếm đa số.
“Chừng nào mà mọi phê bình về Hồi Giáo đều bị đáp trả bằng bạo lực thì một cuộc đối thoại nghiêm chỉnh giữa các tín hữu Kitô và các tín hữu Hồi Giáo là bất khả thi”.
Theo thông cáo báo chí do CFI đưa ra hôm 5/10/2006, bạo lực vẫn tiếp tục diễn ra trong thế giới Hồi Giáo sau vụ Regensburg. Cụ thể, CFI tường trình về việc nhiều nhà thờ Chính Thống Giáo tại Iraq buộc phải dựng những bảng thông báo không đồng ý với Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI vì lo sợ bị tấn công.
Theo ông Jacobson, lịch sử của Giáo Hội không phải hoàn toàn nhưng Giáo Hội đã nhìn ra rằng bạo lực không có chỗ đứng trong việc truyền bá Tin Mừng. Tuy nhiên, vấn đề là từ phía Hồi Giáo khi bạo lực, bách hại và phân biệt đối xử chống lại người Hồi Giáo vẫn tiếp tục diễn ra.
“Sự thiên vị chống lại người Kitô Giáo rất thịnh hành trong thế giới Hồi Giáo. Dĩ nhiên, ở một số nước có tự do hơn và khoan dung hơn so với những nước khác. Tuy nhiên, gần như vô phương tìm ra một nước trong đó Hồi Giáo chiếm đa số mà người Kitô Giáo không bị bách hại, trong khi cũng gần như thế, người ta không tìm đâu ra một nước Kitô Giáo chiếm đa số mà người Hồi Giáo bị bách hại”.
“Tự do lương tâm là một điều kiện tiên quyết cho đức tin tôn giáo, và nó phải được bảo vệ cho mọi người”.
