ROME 3/11/06 – Ngày 2 tháng 11, một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt vì bắn súng lên trời trước tòa lãnh sự Ý Đại Lợi tại Istanbul để phản đối chuyến viếng thăm của ĐGH đến Thổ. Trước tin này, phát ngôn viên Tòa Thánh Vatican nói không có điều gì là đáng lo ngại cho chuyến đi của ĐGH.
Người đàn ông đó là Ibrahim Ak, 26 tuổi đã bắn bốn phát súng, sau đó vất súng vào tòa lãnh sự và hô to “hãnh diện là người Hội Giáo”. Thanh niên Ak cũng nói ông sẽ giết ĐGH nếu có thể và hy vọng hành động bắn súng của ông sẽ khiến các người khác sẽ phản đối ĐGH như ông đã làm.
Linh Mục Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh không quan trọng hóa sự kiện nói trên mà chỉ coi đó là chuyện phụ thuộc. Tuy nhiên, Ngài cũng thừa nhận với báo chí rằng chuyện đó hiển nhiên không phải là chuyên vui, nhưng chúng tôi nghĩ sự kiện đó cũng có một trọng lượng.
ĐHY Walter Kasper, Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh Về Đối Thoại Liên Tôn đồng quan điểm với phát ngôn viên Tòa Thánh cho là chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỷ của ĐGH không nên bị thay đổi. Nhưng Ngài thêm: “ Người ta không nên dùng bạo động trong chuyến viếng thăm của ĐGH”
Vụ bắn trước tòa lãnh sự Ý ở Istanbul xảy ra một ngày sau khi các tờ báo ở Ý chạy tin hàng đầu Thủ Tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vì bận họp với các nhà lãnh đạo trong khối NATO ở Estonia nên sẽ không tiếp ĐGH khi Ngài đến nước này vào ngày 28 tháng 11.
Mặc dù chính quyền Thổ có thái độ lạnh nhạt và trước sự giận dữ của người Hồi Giáo về bài diễn văn của ĐGH tại Regensburg, giới chức Tòa Thánh Vatican vẫn cho xúc tiến chương trình để ĐGH viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ như đã dự liệu. Linh mục đặc trách chuyến tông du cho ĐGH nay mai sẽ lại sang Thổ lần thứ ba để giàn xếp chương trình lần cuối cùng.
Tưởng cũng nên nhắc lại cách đây một tháng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã cho thế giới biết là sẽ điều động một lực lượng quân sự và cảnh sát hùng hậu để bảo vệ an ninh tối đa cho ĐGH. Tuy nhiên, giới quan sát quốc tế vẫn lo ngại cho sự an toàn của ĐGH do vậy nhiều nhà báo tiên đoán, chuyến viếng thăm của ĐGH đến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có đông ký giả quốc tế tháp tùng.
Người đàn ông đó là Ibrahim Ak, 26 tuổi đã bắn bốn phát súng, sau đó vất súng vào tòa lãnh sự và hô to “hãnh diện là người Hội Giáo”. Thanh niên Ak cũng nói ông sẽ giết ĐGH nếu có thể và hy vọng hành động bắn súng của ông sẽ khiến các người khác sẽ phản đối ĐGH như ông đã làm.
Linh Mục Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh không quan trọng hóa sự kiện nói trên mà chỉ coi đó là chuyện phụ thuộc. Tuy nhiên, Ngài cũng thừa nhận với báo chí rằng chuyện đó hiển nhiên không phải là chuyên vui, nhưng chúng tôi nghĩ sự kiện đó cũng có một trọng lượng.
ĐHY Walter Kasper, Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh Về Đối Thoại Liên Tôn đồng quan điểm với phát ngôn viên Tòa Thánh cho là chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỷ của ĐGH không nên bị thay đổi. Nhưng Ngài thêm: “ Người ta không nên dùng bạo động trong chuyến viếng thăm của ĐGH”
Vụ bắn trước tòa lãnh sự Ý ở Istanbul xảy ra một ngày sau khi các tờ báo ở Ý chạy tin hàng đầu Thủ Tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vì bận họp với các nhà lãnh đạo trong khối NATO ở Estonia nên sẽ không tiếp ĐGH khi Ngài đến nước này vào ngày 28 tháng 11.
Mặc dù chính quyền Thổ có thái độ lạnh nhạt và trước sự giận dữ của người Hồi Giáo về bài diễn văn của ĐGH tại Regensburg, giới chức Tòa Thánh Vatican vẫn cho xúc tiến chương trình để ĐGH viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ như đã dự liệu. Linh mục đặc trách chuyến tông du cho ĐGH nay mai sẽ lại sang Thổ lần thứ ba để giàn xếp chương trình lần cuối cùng.
Tưởng cũng nên nhắc lại cách đây một tháng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã cho thế giới biết là sẽ điều động một lực lượng quân sự và cảnh sát hùng hậu để bảo vệ an ninh tối đa cho ĐGH. Tuy nhiên, giới quan sát quốc tế vẫn lo ngại cho sự an toàn của ĐGH do vậy nhiều nhà báo tiên đoán, chuyến viếng thăm của ĐGH đến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có đông ký giả quốc tế tháp tùng.