ROME 13/11/06 –Theo nguồn tin của hãng thông tấn ANSA của Ý, ĐGH Bênêđictô XVI sẽ triệu tập phiên họp gồm các giới chức cao cấp trong các bộ phủ tại Tòa Thánh Vatican để tham khảo ý kiến.

Phiên họp sẽ được triệu tập vào ngày thứ Năm 16 tháng 11 để bản thảo về các vấn đề quan yếu, trong đó có vấn đề cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng La tinh, vấn đề TGM Emmanuel Milingo, người mới bị vạ tuyệt thông vào tháng 9 vừa qua. Ngoài hai vấn đề trên, phiên họp cũng đề cập đến vấn đề truyền chức linh mục cho một số người đã có gia đình.

Đây là lần thứ hai ĐGH Bênêđictô XVI triệu tập phiên họp gồm các giới chức cao cấp tại giáo triều Roma để tham khảo ý kiến. Phiên họp lần đầu được tổ chức vào ngày 13 tháng 2 vừa qua.

Phiên họp lần đầu được gọi là “mật”, nhưng cũng có tin cho thấy phiên họp liên bộ đã chú ý tới vấn đề hoà giải với Tổ Chức Thánh Piô X (SSPX). Theo tin của ANSA, ĐHY Dario Castrillon Hoyos, cựu Bộ Trưởng Bộ Giáo Sĩ, trong phiện họp lần này cũng sẽ đưa vấn đề hòa giải với tổ chức Piô X ra trước nghị hội.

Tại Âu Châu, những tin tức cho rằng văn bản của ĐGH rộng rãi cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin là do kết quả thương lượng với tổ chức Piô X. Trong khi đó nhiều vị giáo sĩ chủ trương cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin, nhưng không phải thuộc hàng ngũ những người trong tổ chức Piô X.

Dư luận quần chúng Công Giáo chú ý tới Tổ Chức Piô X từ khi Tòa Thánh chính thức thiết lập Viện Chúa Chiên Lành vào tháng 9 vừa qua, dành cho các giáo sĩ và chủng sinh ly khai khỏi tổ chức Piô X, nhưng vẫn chủ trương cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin. Ngoài ra công luận cũng chú ý tới phiên họp của Hội Đồng Giám Mục Pháp trong tuần qua bàn đến vấn đề thánh lễ bằng tiếng Latin của tổ chức Piô X.

Trường hợp TGM Milingo, nguyên TGM giáo phận Lusaka nước Zaire, đã gây nhiều ưu phiền cho Tòa Thánh trong mấy năm qua. Vì tính tình bất thường, chữa bệnh bằng phù phép, Tòa Thánh không cho TGM Milingo thi hành mục vụ và giữ Ngài tại Roma trong vài năm. Rồi bất chợt, vào năm 2001, vị giáo sĩ này tuyên bố thành hôn với một người đàn bà Đại Hàn. Cuộc hôn nhân do Mục Sư Moon, người Đại Hàn, Giáo Chủ Giáo Hội Thống Nhất (Unification Church) ở Hoa Kỳ đứng ra giàn xếp. Cuối năm 2001, vị giáo sĩ này trở về Roma xin hòa giải với ĐGH Gioan Phaolô II. Nhưng vào mùa Hè năm 2006, TGM Milingo lại đột nhiên lại biến mất. Ông sang Hoa Kỳ và lại đoàn tụ với người vợ cũ Đại Hàn. Được sự ủng hộ của Giáo Chủ Moon, TGM Milingo phát động chiến dịch cổ vũ cho các linh mục đã có gia đình được ra làm mục vụ lại. Đồng thời tổ chức nghi lễ phong chức cho 4 Giám Mục đã có gia đình. Vì vụ này, vào tháng 9 vừa qua ông bị Tòa Thánh ra vạ tuyệt thông.

Theo tin của ANSA giới chức Tòa Thánh cũng như các nhà lãnh đạo Giáo Hội Hoa Kỳ đã cố gắng tìm cách gặp vị Giám Mục Phi Châu nhưng không có kết quả.

Hãng thông tấn ANSA cũng cho biết nghị trình của phiên họp cũng sẽ bàn đến vấn đề truyền chức linh mục cho những người đã có gia đình. Tuy nhiên mục tiêu của việc thảo luận này chưa được rõ. Trong phiên họp Thượng Hội Đồng Giám Mục vào tháng 10 vừa qua, một vài Giám Mục đã đề nghị cứu xét truyền chức linh mục cho một số người đặc biệt đã có gia đình. Tuy nhiên vào cuối phiên họp các nghị phụ đã chống lại đề nghị này.