Tại Việt Nam, các cơ quan thông tin nhà nước cho hay nhà chức trách vừa bắt một phụ nữ tại tỉnh Thanh Hóa vì tội buôn lậu 50 ký lô chất nổ TNT, 1000 ngòi nổ và 50 thước giây điện.

Cảnh sát nói đây không phải là vụ buôn lậu với mục đích khủng bố. Tờ Quân Đội Nhân Dân cho hay, người phụ nữ buôn số hàng quốc cấm vừa kể để bán cho ngư dân.

Tại Việt Nam, nhiều người thiệt mạng vì đánh cá bằng chất nổ. Theo các số liệu thống kê do nhà nước Việt Nam công bố, trong thời gian từ năm 1998 tới năm 2000, 23 người đã chết vì chuyện này.

Nông dân thường là nguồn cung cấp chất nổ vì họ thu lượm bom đạn còn vương vãi tại vùng nông thôn.

Tuy nhiên, kiếm sống bằng nghề thu lượm chất nổ kiểu này là một công việc cực kỳ nguy hiểm; mỗi năm khoảng 1.200 người thiệt mạng hoặc tàn phế vì tai nạn.

Chiếu theo đạo luật được thông qua hồi tháng Giêng năm nay, chuyển vận, mua bán và sử dụng chất nổ hoặc các độc chất khác để khai thác ngư sản là những hành vi phạm pháp.(ABC)