MANILA 22/11/06 – Trên 100 nhân vật quan trọng của Hồi Giáo gồm các giáo sĩ, các nhà khoa bảng, các người nhiệt thành với Hồi Giáo tại Á Châu đã lên tiếng kêu gọi chung sống hòa bình và đối thoại liên tôn.
Lời kêu gọi được đưa ra trong phiên họp chi hội Hồi Giáo vùng Đông Nam Á chuẩn bị cho Hội Nghị Quốc Tế Lần Thứ Hai Của Các Nhà Lãnh Đạo Hồi Giáo. Các vị này lên tiếng thay thế cho đa số những người Hồi Giáo thầm lặng có lập trường hòa bình
Giáo Sư Taha M. Basman, Giám Đốc Trung Tâm Những Người Hồi Giáo Ôn Hòa đứng ra triệu tập phiên họp này đã tuyên bố với các đại diện “Cuộc họp nhằm trao đổi ý kiến và kiến thức để làm sao Hồi Giáo có thể tuyên truyền cách hữu hiệu làm cho thế giới biết đó là thứ tôn giáo của hòa bình. Trong phiên họp, chúng ta sẽ đào sâu đến những giá trị đích thực của Hồi Giáo là cùng chung sống hòa bình, bao dung và ôn hòa”
Giáo sư Basman, một trong những người nhiệt thành với Hồi Giáo và là nhân vật rất nổi tiếng ở Phi Luật Tân đã tuyên bố: “Tôn giáo phải là sợi dây nối kết mọi người với nhau dưới chiếc ô dù hòa bình, bao dung và hoà hiệp. Chúng ta phải lên tiếng để cho những người không chịu sống vì lý tưởng này biết”
Cuộc họp cũng bàn đến vấn đề làm sao đối phó với nạn quá khích đang lan tràn khắp Á Châu và làm sao tận diệt nạn khủng bố và các hình thức bạo động.
Giáo sư Basman kết luận: “ Chúng ta hãy xem bạo động đang diễn ra tại Iraq và Afghanistan. Mỗi ngày chính người Hồi Giáo đang giết người Hồi Giáo. Chúng ta phải làm gì để ngăn chặn tình trạng bạo động ngày càng leo thang.Tốt nhất, tại Á Châu, chúng ta phải bắt đầu ngăn chặn chuyện này.
Lời kêu gọi được đưa ra trong phiên họp chi hội Hồi Giáo vùng Đông Nam Á chuẩn bị cho Hội Nghị Quốc Tế Lần Thứ Hai Của Các Nhà Lãnh Đạo Hồi Giáo. Các vị này lên tiếng thay thế cho đa số những người Hồi Giáo thầm lặng có lập trường hòa bình
Giáo Sư Taha M. Basman, Giám Đốc Trung Tâm Những Người Hồi Giáo Ôn Hòa đứng ra triệu tập phiên họp này đã tuyên bố với các đại diện “Cuộc họp nhằm trao đổi ý kiến và kiến thức để làm sao Hồi Giáo có thể tuyên truyền cách hữu hiệu làm cho thế giới biết đó là thứ tôn giáo của hòa bình. Trong phiên họp, chúng ta sẽ đào sâu đến những giá trị đích thực của Hồi Giáo là cùng chung sống hòa bình, bao dung và ôn hòa”
Giáo sư Basman, một trong những người nhiệt thành với Hồi Giáo và là nhân vật rất nổi tiếng ở Phi Luật Tân đã tuyên bố: “Tôn giáo phải là sợi dây nối kết mọi người với nhau dưới chiếc ô dù hòa bình, bao dung và hoà hiệp. Chúng ta phải lên tiếng để cho những người không chịu sống vì lý tưởng này biết”
Cuộc họp cũng bàn đến vấn đề làm sao đối phó với nạn quá khích đang lan tràn khắp Á Châu và làm sao tận diệt nạn khủng bố và các hình thức bạo động.
Giáo sư Basman kết luận: “ Chúng ta hãy xem bạo động đang diễn ra tại Iraq và Afghanistan. Mỗi ngày chính người Hồi Giáo đang giết người Hồi Giáo. Chúng ta phải làm gì để ngăn chặn tình trạng bạo động ngày càng leo thang.Tốt nhất, tại Á Châu, chúng ta phải bắt đầu ngăn chặn chuyện này.