Ankara (AsiaNews)
Đáp lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đưa ra trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho chuyến tông du của ngài tại Thổ Nhĩ Kỳ “đem lại những thành quả như Chúa muốn”, các tín hữu Công Giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức các buổi canh thức vào tối thứ Hai 27/11/2006.

Trước các diễn biến xem ra không thuận lợi như cuộc biểu tình 20,000 người tại Istanbul hôm Chúa Nhật và việc một tay súng bắn hàng loạt đạn lên trời trước tòa lãnh sự Italia tại Istanbul, cộng đoàn Công Giáo tại Ankara đã tổ chức đêm canh thức cầu nguyện cho Đức Thánh Cha trước khi xuống phà đi Êphêsô để dự thánh lễ với Đức Thánh Cha tại đó.

Tại Antiôkia, một buổi cầu nguyện chung giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo cũng sẽ được tổ chức theo cùng ý chỉ này. Trong 15 năm qua, tại thành phố này người Công Giáo mừng lễ Phục Sinh cùng ngày với người Chính Thống Giáo và tham gia nhiều hoạt động chung với nhau, đặc biệt trong các dịp lễ cưới, lễ tang và các hoạt động từ thiện. Những kinh nghiệm đại kết do cha Domenico Bertogli và các linh mục Chính Thống Giáo thực hiện đã giúp đoàn kết số anh chị em tín hữu Công Giáo và Chính Thống Giáo nhỏ bé tại đây trong tình huynh đệ.

Từ Antiôkia, ngày mai sẽ có các xe bus để chở anh chị em Công Giáo, Chính Thống Giáo và anh chị em thuộc Giáo Hội Amênia Tông Truyền đến Êphêsô. Anh chị em giáo dân sẽ phải thực hiện cuộc hành trình gian khổ hơn 1000 cây số trong 18 giờ đồng hồ để có mặt tại đền thánh Đức Mẹ Meryen Aria Evi (Ngôi nhà của Mẹ Maria) ở Êphêsô.

Theo thông tấn xã AsiaNews, trong cuộc điều tra mới đây chỉ có 10% dân Thổ tán thành chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. 38% cương quyết chống. 38% thờ ơ và 14% không cho ý kiến.

Trong số 38% chống lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, nhiều người cho rằng vì bài diễn văn của ngài tại Regensburg. Một số lại liên kết chuyện này với những yêu sách của Liên Hiệp Âu Châu như Thổ Nhĩ Kỳ phải nới rộng tự do tôn giáo, bãi bỏ điều 301 hiến pháp (hạn chế tự do ngôn luận), giới hạn ảnh hưởng của giới quân nhân trong sinh hoạt chính trị, và đặc biệt là phải mở các cảng và phi trường cho nước Cộng Hòa Cyprus (một nước Kitô giáo và là thành viên của Liên Hiệp Châu Âu). Nhiều người Thổ coi những yêu sách này như những áp đặt của Tây Phương Kitô Giáo trên căn tính của dân tộc Thổ.