BA MỤC TIÊU CỦA ĐỨC BENEDICT XVI TẠI TURKEY: MỤC VỤ, ĐẠI KẾT VÀ LIÊN TÔN GIÁO
VATICAN -Cuộc tông du của Đức Benedict XVI đến Turkey có ba mục tiêu : một mục vụ, hai đại kết, và cái thứ ba bao gồm sự thúc đẩy đối thoại với Hồi Giáo.
Mục tiêu mục vụ
Như với tất cả những cuộc thăm viếng tông tòa của ngài, Đức Giáo Hoàng đến Turkey là để củng cố cộng đồng Công Giáo trong đức tin. Cộng đồng nhỏ bé ấy gòm nhiều nghi thức khác nhau: Latin, Công Giáo Armenian, Công Giáo Syrian và Chaldean.
Theo cuốn Niên Giám Toà Thánh, trong xứ này ước chừng 72 triệu dân cư, thì 99% là người Hồi Giáo. Người Công Giáo đếm được ước chừng 32,000, hay là 0,04% dân số.
Họ có 47 giáo xứ, và được giúp đỡ bởi sáu giám mục, 13 linh mục triều, 55 linh mục dòng, 4 phó tế vĩnh viễn, 12 tu sĩ nam (không phải linh mục), 86 nữ tu, 8 thừa sai giáo dân và 28 giáo lý viên. Tại Turkey, Giáo Hội Công Giáo không được thừa nhận pháp lý
Đức Thánh Cha sẽ chủ sự hai cử hành Thánh Thể với các người Công Giáo trong xứ.
Cử hành thứ nhất sẽ được tổ chức ngày Thứ Tư tại đền Đức Maria quốc gia thuộc Meyem Ana Evi, tức là, nhà của Đức Maria Mẹ Chúa Giêsu, tại Ephesus, thành phố nơi công đồng năm 431 đã công bố thiên chức mẹ Thiên Chúa của ngài.
Thánh Lễ thứ hai sẽ được cử hành tại Istanbul ngày thứ Sáu, ngày cuối cuộc thăm viếng, tại Nhà Thờ Chánh Toà Chúa Thánh Thần.
Sự hiệp nhất đại kết trọn vẹn
Đức Giáo Hoàng đi Istanbul đáp lễ lời mời của Thượng Phụ Đại Kết thành Constantinople, Bartholomew I, được tiến dâng lúc bắt đầu triều giáo hoàng của ngài.
Với cuộc thăm viếng này, Đức Benedict XVI củng cố một trong những ưu tiên của ngài là việc tìm kiếm sự hiệp nhất trọn vẹn Kitô hữu, như ngài đã tuyên bố ngày 20 April, 2005, trong bài giảng của ngài trong Nguyện Đường Sistine, ngày sau khi ngài được bàu làm giáo hoàng.
Trong ngày Thứ Tư, Đức Gáo Hoàng sẽ tham dự một cuộc họp cầu nguyện và đối thoại với thượng phụ Chính Thống.
Điểm nổi bật nhất của cuộc thăm viếng thượng phụ đại kết sẽ là ngày Thứ Năm, ngày kính nhớ phụng vụ Tông Đồ Anrê, anh của Thánh Pherô.
Sự tham dự của Đức Benedict XVI trong Phụng Vụ Thánh sẽ được nối tiếp bởi một kinh ngắn chung và sự trình bày một bia đá ghi nhớ ba vị Giáo Hoàng cuối cùng đã thăm tòa Thượng phụ (Gioan XXIII, với tư cách đại diện tông toà, và Paul VI và Gioan Phaolo II với tư cách giáo hoàng).
Biến cố sẽ kết thúc với sự đọc và ký một tuyên ngôn chung giữa Đức Benedict XVI và Bartholomew I.
Trong cũng một ngày đó, Đức Benedict XVI sẽ thăm viếng Thượng Phụ Mesrob II Mutafyan, tại tổng hành dinh Toà Thượng phụ Tông Tòa Arménian. Tòa Thượng phụ này chưa hiệp thông trọn vẹn với Rome, mặc dầu trong những thập niên mới đây đã có những bước quan trong tới chỗ xích gần.
Đức Thánh Cha cũng sẽ tiếp kiến tổng giám mục Chính Thống Syrian và một số nhà lãnh đạo các cộng đồng Tin Lanh.
Cuộc viếng thăm Mosque
Sau cùng, cuộc tông du giáo hoàng đến một xứ thế tục, nỗi bật Hồi Giáo, tìm kiếm cổ võ sự đối thoại liên tôn giáo. Về việc này, đáng chú ý là cuộc thăm viếng của Đức Giáo Hoàng ngày Thứ Ba tại Lăng của Mustafa Kemal Ataturk (1881-1938), sáng lập viên và là tổng thống đầu tiên của cộng hoà Turkey hiện thời.
Lúc đó, sau cuộc gặp mặt với các nhà lãnh đạo chánh phủ, Đức Benedict XVI sẽ đọc một bài diễn văn đã dự tính trước tổng thống của xứ sở này về những vấn đề tôn giáo, có lẽ về những vấn đề liên kết với sự đối thoại và chung sống giữa những người Hồi Giáo và Kitô hữu.
Để chứng tỏ lòng quí mến của ngài đối với các tín đồ Hồi giáo, Đức Thánh Cha đã yêu cầu một cuộc thăm viếng xế chiều Thứ Ba, đến Blue Mosque, rộng nhất tại Istanbul.
Tầm quan trọng của việc đối thoại liên tôn sẽ được Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh sau đó cùng ngày lúc viếng thăm Grand Rabbi (Đại Giáo Sĩ Do Thái) tại Turkey