Vatican (Asia News) - Buổi tối trước ngày khởi hành lên đường đi Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nhắc lại tầm quan trọng của đối thoại liên tôn và tôn trọng lẫn nhau. Ngài đã nhắc điều này trong một bức thư gửi cho Đức Hồng Y Paul Poupard, Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Văn Hoá và Hội đồng Giáo Hoàng về Đối thoại Liên tôn nhân hội nghị Liên Á Châu của các thành viên và cố vấn của Hội đồng Giáo hoàng về Văn hoá và Chủ tịch của các Ủy Ban Giám Mục về Văn hoá của các nước.
Trong bức thư, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc “toàn thể Giáo Hội hết sức cần thiết tái khám phá niềm hân hoan của loan báo Tin Mừng để trở thanh một cộng đoàn được truyền cảm hứng bằng nhiệt tâm truyền giáo để làm cho Chúa Giêsu được biết đến và yêu mến nhiều hơn”.
Đối với Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI thì Á Châu là mảnh đất màu mỡ để Lời Chúa có thể được gieo trồng và mang lại mùa gặt bội thu”. Vì thế, ngài thúc giục các tham dự viên “khám phá các đường hướng mới để công bố đầy đủ Tin Mừng của Chúa Kitô cho người dân Á Châu, các đường hướng mới để loan báo Tin Mừng cho các nền văn hoá này”.
Đức Thánh Cha giải thích rằng việc loan báo Tin Mừng phải đồng hành với việc dấn thân vào việc đối thoại chân thành và xác thực giữa các nền văn hoá, giữa các tôn giáo được đánh dấu bằng sự tôn trọng, nhân nhượng, cởi mở và khoan dung”.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tham dự viên hãy nhớ rằng “loan báo Tin Mừng và văn hoá là một cặp không thể tách rời, cả về các thành tố cần được trình bày nếu Tin Mừng Chúa Kitô là chân lý để trở nên hoá thân vào cuộc sống của người dân của mỗi chủng tộc, mỗi quốc gia, mỗi sắc tộc, mỗi ngôn ngữ”.
Trong bức thư, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc “toàn thể Giáo Hội hết sức cần thiết tái khám phá niềm hân hoan của loan báo Tin Mừng để trở thanh một cộng đoàn được truyền cảm hứng bằng nhiệt tâm truyền giáo để làm cho Chúa Giêsu được biết đến và yêu mến nhiều hơn”.
Đối với Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI thì Á Châu là mảnh đất màu mỡ để Lời Chúa có thể được gieo trồng và mang lại mùa gặt bội thu”. Vì thế, ngài thúc giục các tham dự viên “khám phá các đường hướng mới để công bố đầy đủ Tin Mừng của Chúa Kitô cho người dân Á Châu, các đường hướng mới để loan báo Tin Mừng cho các nền văn hoá này”.
Đức Thánh Cha giải thích rằng việc loan báo Tin Mừng phải đồng hành với việc dấn thân vào việc đối thoại chân thành và xác thực giữa các nền văn hoá, giữa các tôn giáo được đánh dấu bằng sự tôn trọng, nhân nhượng, cởi mở và khoan dung”.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tham dự viên hãy nhớ rằng “loan báo Tin Mừng và văn hoá là một cặp không thể tách rời, cả về các thành tố cần được trình bày nếu Tin Mừng Chúa Kitô là chân lý để trở nên hoá thân vào cuộc sống của người dân của mỗi chủng tộc, mỗi quốc gia, mỗi sắc tộc, mỗi ngôn ngữ”.