(Vatican)
Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, khẳng định rằng Giáo Hội “luôn khám phá và hiểu rõ hơn căn tính của mình như mẹ hiền, môn đệ và thầy dậy” trong Đức Trinh Nữ Maria.
Đức Hồng Y đã đưa ra lời khẳng định này trong thông điệp gởi Đức Hồng Y Paul Poupard, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa và các tham dự viên của Phiên Họp Lần Thứ 11 Các Học Viện Giáo Hoàng.
Trong văn bản được công bố vào chiều ngày lễ trọng Kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng chủ đề của khóa họp “Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của mọi người, biểu tượng của hoàn mỹ và của lòng từ ái Thiên Chúa” có ý “nhấn mạnh sự tham dự độc đáo của Đức Mẹ Vô Nhiễm, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của con người trong mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa”.
Đức Hồng Y cũng nhắc nhở các tham dự viên về mục tiêu của các Học Viện Giáo Hoàng là “đề cao và duy trì trong Giáo Hội, trong thế giới văn hóa, và trong thế giới nghệ thuật một đề án canh tân và quảng đại về chủ nghĩa nhân bản Kitô Giáo”.
Đức Hồng Y nói tiếp: “Đức Maria thành Nagiarét vượt lên mọi tạo vật như một tấm gương phản chiếu vẻ đẹp thánh thiện của Thiên Chúa vì được giữ vô nhiễm khỏi tội tổ tông và được đầy tràn ân sủng, Mẹ trở thành mẫu gương của loài người trong một cách thế viên mãn không ngần ngại đón nhận Con Thiên Chúa trong giờ phút bi đát của cuộc thương khó cũng như giờ phút phục sinh của Ngài”.
“Giữ một sự hiệp nhất sâu xa với Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh, Đức Maria đã được tỏ lộ như Mẹ của nhân loại, đặc biệt của các môn đệ Con Mẹ”.
Đức Hồng Y Bertone đã nhắc lại những lời của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI trong thông điệp “Thiên Chúa là Tình Yêu” trong đó ngài viết “dưới chân thánh giá con Mẹ, Đức Maria đã thực sự là Mẹ của mọi tín hữu” và “lòng từ mẫu” của Mẹ là nơi mà tín hữu mọi thời đại có thể đặt để mọi hy vọng và nhu cầu của họ.
“Giáo Hội theo gương Đức Mẹ được mời gọi để đón nhận Con Mẹ trong lịch sử và trong mọi biến cố của mọi dân tộc và mọi nền văn hóa trong khi chiêm ngắm hình ảnh độc đáo và rực rỡ của Đức Mẹ luôn khám phá và hiểu rõ hơn về căn tính của mình như mẹ hiền, môn đệ và thầy dậy”.
“Để kết luận tôi bày tỏ cùng các nhà giáo dục và đặc biệt các thành viên của Học Viện Giáo Hoàng Đức Mẹ Vô Nhiễm và Học Viện Quốc Tế về Đức Mẹ sự hài lòng của Đức Thánh Cha vì những hoạt động đã được tiến hành với sự cam kết quảng đại đề cao qua lời nói và hành động trong môi trường của mình một chủ nghĩa nhân bản Kitô Giáo đích thật”.
![]() |
| Đức Hồng Y Tarcisio Bertone |
Đức Hồng Y đã đưa ra lời khẳng định này trong thông điệp gởi Đức Hồng Y Paul Poupard, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa và các tham dự viên của Phiên Họp Lần Thứ 11 Các Học Viện Giáo Hoàng.
Trong văn bản được công bố vào chiều ngày lễ trọng Kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng chủ đề của khóa họp “Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của mọi người, biểu tượng của hoàn mỹ và của lòng từ ái Thiên Chúa” có ý “nhấn mạnh sự tham dự độc đáo của Đức Mẹ Vô Nhiễm, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của con người trong mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa”.
Đức Hồng Y cũng nhắc nhở các tham dự viên về mục tiêu của các Học Viện Giáo Hoàng là “đề cao và duy trì trong Giáo Hội, trong thế giới văn hóa, và trong thế giới nghệ thuật một đề án canh tân và quảng đại về chủ nghĩa nhân bản Kitô Giáo”.
Đức Hồng Y nói tiếp: “Đức Maria thành Nagiarét vượt lên mọi tạo vật như một tấm gương phản chiếu vẻ đẹp thánh thiện của Thiên Chúa vì được giữ vô nhiễm khỏi tội tổ tông và được đầy tràn ân sủng, Mẹ trở thành mẫu gương của loài người trong một cách thế viên mãn không ngần ngại đón nhận Con Thiên Chúa trong giờ phút bi đát của cuộc thương khó cũng như giờ phút phục sinh của Ngài”.
“Giữ một sự hiệp nhất sâu xa với Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh, Đức Maria đã được tỏ lộ như Mẹ của nhân loại, đặc biệt của các môn đệ Con Mẹ”.
Đức Hồng Y Bertone đã nhắc lại những lời của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI trong thông điệp “Thiên Chúa là Tình Yêu” trong đó ngài viết “dưới chân thánh giá con Mẹ, Đức Maria đã thực sự là Mẹ của mọi tín hữu” và “lòng từ mẫu” của Mẹ là nơi mà tín hữu mọi thời đại có thể đặt để mọi hy vọng và nhu cầu của họ.
“Giáo Hội theo gương Đức Mẹ được mời gọi để đón nhận Con Mẹ trong lịch sử và trong mọi biến cố của mọi dân tộc và mọi nền văn hóa trong khi chiêm ngắm hình ảnh độc đáo và rực rỡ của Đức Mẹ luôn khám phá và hiểu rõ hơn về căn tính của mình như mẹ hiền, môn đệ và thầy dậy”.
“Để kết luận tôi bày tỏ cùng các nhà giáo dục và đặc biệt các thành viên của Học Viện Giáo Hoàng Đức Mẹ Vô Nhiễm và Học Viện Quốc Tế về Đức Mẹ sự hài lòng của Đức Thánh Cha vì những hoạt động đã được tiến hành với sự cam kết quảng đại đề cao qua lời nói và hành động trong môi trường của mình một chủ nghĩa nhân bản Kitô Giáo đích thật”.
