BANGALORE (ICNS) 19/12/06– Nguồn tin của Hội Đồng Giám Mục Ấn Độ cho biết đức Tổng Giám Mục Bernard Moras cai quản TGP Bangalore đã thoát hiểm sau một vụ tấn công bạo lực xẩy ra vào ngày 18 tháng 12 tại ngoại ô thành phố Bangalore.
Đức TGM đến thăm nhà thờ Thánh Tôma và quan sát ngôi trường gần đó bị đám đông kéo đến tấn công và đập phá vào ngày 17 tháng 12.
Vụ bạo động xảy ra tại Jalahally, cách Bangalore 15 cây số. Một số phụ huynh học sinh cáo buộc vị hiệu trưởng trường đã hành xử không đúng đối với con cái họ. Hai linh mục đã bị thương và tài sản của trường đã bị phá hoại trong đêm đám đông kéo đến tấn công.
Hội Đồng Giám Mục Ấn Độ đã lên án vụ tấn công này và thúc giục chính quyền bang Karnataka phải áp dụng biện pháp bảo vệ người dân, đặc biết là các nhóm tôn giáo thiểu số và các cơ sở của họ.
Phát ngôn viên Hội Đồng Giám Mục Ấn, Linh Mục Babu Joseph tuyên bố: “Thật là xúc động và lấy làm tiếc các người chống lại xã hội đã tấn công một ngôi trường danh tiếng ngay tại địa điểm mà cả thế giới chú ý vào đó là Bangalore”
Đám đông đã đánh các Linh Mục đi ra với mục đích trấn an đám đông. Các ngài đến gặp cảnh sát để báo cáo vụ việc thì thấy đám động đã cáo buộc nhà thờ và ngôi trường với cảnh sát.
Đức TGM Moras cho biết xe của ngài vừa đến cổng trường thì bị đám đông kéo đến tấn công. Họ muốn đánh đức TGM nhưn may mắn là Ngài đang ở trong xe nên không hề hấn gì. Vị linh mục đi cùng với đức TGM cho biết cảnh sát hiện diện ngay tại hiện trường nhưng không can thiệp gì, cũng không báo cho đức TGM biết đám đông đang giận dữ có thể có dùng bạo lực tấn công đức TGM.
Các nhà lãnh đạo Kitô giáo nói các vụ tấn công người Kitô Giáo ngày càng gia tăng ở Karnakata, nhất là từ khi đảng thân Ấn Giáo Bharatiya Janata lên nắm chính quyền bang này vào đầu năm nay.
Linh Mục phát ngôn viên HĐGM Ấn Độ, cha Joseph, cũng cho biết chỉ trong vài tháng trở lại đây, nhiều cơ sở của Giáo Hội, nhất là ở Mysore, đã bị phá hoại. Ngài nói thêm: “ Các cơ sở Công Giáo trên toàn cõi Ấn Độ thực hiện những dịch vụ xã hội tốt nhất như giáo dục. Bạo động chống lại những cơ sở này cho thấy các việc làm tốt cho xã hội đang bị tấn công phá hoại.
Linh Mục phát ngôn viên cũng cho biết HĐGM Ấn Độ đã yêu cầu chính quyền tiểu bang phải ra lệnh điều tra ngay vụ này và đem các người vi phạm ra trước công lý.
Tưởng cũng nên nhắc lại, Ấn Giáo ngày càng mất uy tín tại quê hương Ấn Độ và những kẻ quá khích của tôn giáo này thường xuyên có những hành vi bạo động đối với người theo tôn giáo khác như Hồi Giáo, Phật Giáo, và Kitô Giáo. Mục đích là lấy lại uy tín của Ấn Giáo đang mất dần ảnh hưởng qua các lần bầu cử tại tiểu bang cũng như liên bang Ấn Độ.
Đức TGM đến thăm nhà thờ Thánh Tôma và quan sát ngôi trường gần đó bị đám đông kéo đến tấn công và đập phá vào ngày 17 tháng 12.
Vụ bạo động xảy ra tại Jalahally, cách Bangalore 15 cây số. Một số phụ huynh học sinh cáo buộc vị hiệu trưởng trường đã hành xử không đúng đối với con cái họ. Hai linh mục đã bị thương và tài sản của trường đã bị phá hoại trong đêm đám đông kéo đến tấn công.
Hội Đồng Giám Mục Ấn Độ đã lên án vụ tấn công này và thúc giục chính quyền bang Karnataka phải áp dụng biện pháp bảo vệ người dân, đặc biết là các nhóm tôn giáo thiểu số và các cơ sở của họ.
Phát ngôn viên Hội Đồng Giám Mục Ấn, Linh Mục Babu Joseph tuyên bố: “Thật là xúc động và lấy làm tiếc các người chống lại xã hội đã tấn công một ngôi trường danh tiếng ngay tại địa điểm mà cả thế giới chú ý vào đó là Bangalore”
Đám đông đã đánh các Linh Mục đi ra với mục đích trấn an đám đông. Các ngài đến gặp cảnh sát để báo cáo vụ việc thì thấy đám động đã cáo buộc nhà thờ và ngôi trường với cảnh sát.
Đức TGM Moras cho biết xe của ngài vừa đến cổng trường thì bị đám đông kéo đến tấn công. Họ muốn đánh đức TGM nhưn may mắn là Ngài đang ở trong xe nên không hề hấn gì. Vị linh mục đi cùng với đức TGM cho biết cảnh sát hiện diện ngay tại hiện trường nhưng không can thiệp gì, cũng không báo cho đức TGM biết đám đông đang giận dữ có thể có dùng bạo lực tấn công đức TGM.
Các nhà lãnh đạo Kitô giáo nói các vụ tấn công người Kitô Giáo ngày càng gia tăng ở Karnakata, nhất là từ khi đảng thân Ấn Giáo Bharatiya Janata lên nắm chính quyền bang này vào đầu năm nay.
Linh Mục phát ngôn viên HĐGM Ấn Độ, cha Joseph, cũng cho biết chỉ trong vài tháng trở lại đây, nhiều cơ sở của Giáo Hội, nhất là ở Mysore, đã bị phá hoại. Ngài nói thêm: “ Các cơ sở Công Giáo trên toàn cõi Ấn Độ thực hiện những dịch vụ xã hội tốt nhất như giáo dục. Bạo động chống lại những cơ sở này cho thấy các việc làm tốt cho xã hội đang bị tấn công phá hoại.
Linh Mục phát ngôn viên cũng cho biết HĐGM Ấn Độ đã yêu cầu chính quyền tiểu bang phải ra lệnh điều tra ngay vụ này và đem các người vi phạm ra trước công lý.
Tưởng cũng nên nhắc lại, Ấn Giáo ngày càng mất uy tín tại quê hương Ấn Độ và những kẻ quá khích của tôn giáo này thường xuyên có những hành vi bạo động đối với người theo tôn giáo khác như Hồi Giáo, Phật Giáo, và Kitô Giáo. Mục đích là lấy lại uy tín của Ấn Giáo đang mất dần ảnh hưởng qua các lần bầu cử tại tiểu bang cũng như liên bang Ấn Độ.