Moscow, 02/01/07 – Chính thống Giáo Nga đang cứu xét đến biện pháp chế tài một vị Giám Mục Chính Thống Giáo. Đó là Giám Mục Basil Osborne, đang coi sóc cộng đoàn Chính Thống Giáo Nga tại Anh Quốc. Vị Giám Mục này không muốn thần phục Tòa Thượng Phụ Moscow mà muốn đưa cả công đoàn sát nhập với Tòa Thượng Phụ Constantinople ở Hy Lạp.
Cơ quan thông tấn Interfax của chính quyền Nga cho biết Thượng Hội Đồng Giám Mục Chính Thống Giáo Nga đã cảnh giác Giám Mục Basil rằng nếu không tuân lệnh triệu hồi về Nga, thì Giám Mục này sẽ bị chế tài theo giáo luật, có thể là bị loại ra khỏi Chính Thống Giáo Nga. Tuy nhiên, Thượng Hội Đồng Giám Mục cũng cho biết, biện pháp chế tài không được đem ra áp dụng ngay, còn cần bàn thảo với Thượng Hội Đồng Giám Mục Chính Thống Giáo Constantinople.
Vào đầu năm 2006, khi Giám Mục Basil tuyên bố dự tính sát nhập cộng đoàn tại Anh Quốc vào với Tòa Thượng Phụ Constantinople, thì Tòa Thượng Phụ tại Moscow liền phản ứng ngay lại bằng cách cấm vị Giám Mục này không được cử hành các nghi thức phụng vụ, và cũng không được quyền điều hành Cộng Đoàn Chính Thống Giáo Nga tại Anh Quốc nữa.
Tòa Thượng Phụ Moscow là tòa Thượng Phụ lớn nhất trong các tòa Thượng Phụ trên thế giới và trong những năm gần đây Tòa này có sự căng thẳng với Tòa Thượng Phụ Constantinople. Tòa Thượng Phụ Đại Kết Constantinople được truyền thống coi là đứng đầu nhưng bình đẳng (first among equals) giữa các tòa Thượng Phụ trên thế giới.
Vào tháng 9 vừa qua, trong cuộc hội thảo thần học của Liên Ủy Ban Công Giáo và Chính Thống Giáo, đại diện Chính Thống Giáo Nga đã lên tiếng thách thức lại uy quyền của đức Thượng Phụ Constantinople. Phát ngôn viên Chính Thống Giáo Nga nói không thể chấp nhận một mô hình Giáo Hội mà Thượng Phụ Chính Thống Giáo ở Constantinople chiếm vị thế của “ Giáo Hoàng Đông Phương”.
Cơ quan thông tấn Interfax của chính quyền Nga cho biết Thượng Hội Đồng Giám Mục Chính Thống Giáo Nga đã cảnh giác Giám Mục Basil rằng nếu không tuân lệnh triệu hồi về Nga, thì Giám Mục này sẽ bị chế tài theo giáo luật, có thể là bị loại ra khỏi Chính Thống Giáo Nga. Tuy nhiên, Thượng Hội Đồng Giám Mục cũng cho biết, biện pháp chế tài không được đem ra áp dụng ngay, còn cần bàn thảo với Thượng Hội Đồng Giám Mục Chính Thống Giáo Constantinople.
Vào đầu năm 2006, khi Giám Mục Basil tuyên bố dự tính sát nhập cộng đoàn tại Anh Quốc vào với Tòa Thượng Phụ Constantinople, thì Tòa Thượng Phụ tại Moscow liền phản ứng ngay lại bằng cách cấm vị Giám Mục này không được cử hành các nghi thức phụng vụ, và cũng không được quyền điều hành Cộng Đoàn Chính Thống Giáo Nga tại Anh Quốc nữa.
Tòa Thượng Phụ Moscow là tòa Thượng Phụ lớn nhất trong các tòa Thượng Phụ trên thế giới và trong những năm gần đây Tòa này có sự căng thẳng với Tòa Thượng Phụ Constantinople. Tòa Thượng Phụ Đại Kết Constantinople được truyền thống coi là đứng đầu nhưng bình đẳng (first among equals) giữa các tòa Thượng Phụ trên thế giới.
Vào tháng 9 vừa qua, trong cuộc hội thảo thần học của Liên Ủy Ban Công Giáo và Chính Thống Giáo, đại diện Chính Thống Giáo Nga đã lên tiếng thách thức lại uy quyền của đức Thượng Phụ Constantinople. Phát ngôn viên Chính Thống Giáo Nga nói không thể chấp nhận một mô hình Giáo Hội mà Thượng Phụ Chính Thống Giáo ở Constantinople chiếm vị thế của “ Giáo Hoàng Đông Phương”.