Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang kỷ niệm 15 năm tái xây dựng & phát triển trên vùng đất mới Bình Tân Nha Trang 31/12/1991 - 31/12/2007

Từ chiều hôm qua 2/1/2007 các cựu học viên Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang đã tề tựu về Đại Chủng viện để gặp gỡ nhau hàn huyên tâm sự và sáng nay 3/1/2007 lúc 10 giờ 00 đã cùng dâng thánh lễ tạ ơn với Đức Cha Chính Phaolô và Đức Cha Phó Giuse, hai Cha Tổng Đại Diện Banmêthuột và Nha Trang, Cha Giám đốc, các cha giáo...

Trong bài giảng Đức Cha Phaolô đã nhấn mạnh và chia sẻ về chủ đề ơn gọi. Được Chúa chọn gọi là một ơn. Chúa ban ơn qua trung gian của Chủng Viện, qua các Cha Giám đốc, cha giáo, các anh em chung quanh, và ngay cả qua những khuyết điểm của người khác... Ngài mời gọi mọi người cùng hợp dâng lời tạ ơn về những điều này...

Được biết trước đây Tiểu Chủng viện Sao Biển Nha Trang thành lập từ năm 1958, nằm trên bờ biển thuộc Giáo xứ Thanh Hải, vì hoàn cảnh biến loạn, đã cho các chú tiểu chủng sinh phải nghỉ hè sớm vào ngày 19/3/1975. Chỉ còn lại Ban giám đốc và các giáo sư. Khoảng đầu tháng 5/1975 Đức Giám Mục đã cho triệu tập các Thầy Đại Chủng Sinh Nha Trang trước đây được gởi tu học ở các nơi: Đại Chủng Viện Xuân Bích, Huế, Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt, Chủng viện Chúa Chiên Lành Nha Trang tại Đà Lạt, Chủng viện Lâm Bích về Tiểu Chủng Viện Sao Biển và nâng Chủng viện này thành Đại Chủng Viện Sao Biển. Cha Giám Đốc lúc bấy giờ là Phêrô Nguyễn Văn Nho. Các Cha giáo có Cha Phêrô Phạm Ngọc Phi, Cha Giuse Trần Thanh Phong và Cha Alexis Nguyễn Thạch Ngọc... Chủng sinh gồm 29 thầy lớp Thần học: Điệp, Tính, Liệu, Nhị, Hoàng, Bút, Cần, Đông, Độ, Ngạn, Sơn, Lành, Hiền, Hiến, Tình, Báu, Lượng, Thanh, Chí, Xuân Phong, Cao Phong, Hứa, Ninh... và 4 thầy lớp Triết: Thư, Minh, Long, Vân.

Và từ đó, Ðại chủng viện Sao Biển tiếp tục sinh hoạt cho đến ngày 1/6/1979.

Do tình hình thời cuộc lúc bấy giờ chính quyền tỉnh Phú Khánh đã tiếp thu và giải tán Ðại chủng viện Sao Biển. Các cha, các thày phải phân tán đi các xứ để làm việc mục vụ. Riêng Cha Giám đốc và 7 thầy được chuyển về giáo xứ Hà Dừa (xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh) Đại Chủng viện Sao Biển bấy giờ như hạt giống bị chôn vùi để chờ ngày đơm bông kết trái.

Rồi bỗng dưng trong màn đêm tăm tối, chợt loé lên một tia sáng và niềm hy vọng lại bắt đầu khi Toà Giám Mục nhận được Thông tư của Thủ Tướng Chính Phủ (5/1980) về việc mở lại các Ðại chủng viện tại Việt Nam, trong đó Ðại chủng viện Sao Biển Nha Trang sẽ cùng được mở với các Ðại chủng viện Hà Nội, Vinh, Huế, Tp Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Mặc dù văn bản đã được ký kết nhưng vấn đề thủ tục xin mở Ðại chủng viện vẫn còn nhiều khó khăn. Hiểu được thực tại của xã hội, toàn Giáo phận từ Vị cha chung là Ðức Giám Mục, cha Giám đốc, các linh mục, tu sĩ và toàn thể cộng đồng dân Chúa tiếp tục cầu nguyện và đợi chờ trong kiên nhẫn, tuy nhiên không thụ động.

Sau nhiều lần trao đổi với chính quyền, cuối cùng Toà Giám Mục Nha Trang đã đồng ý tiếp nhận lô đất của trường Lê Thanh Liêm, mà chính quyền đề nghị, nằm trên trục đường số 9, thuộc khóm Phước Thái, phường Phước Hải vào ngày 4/12/1991 để xây dựng Ðại chủng viện Sao Biển mới.

Ngày 31.12.1991 Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà đã chủ sự lễ khai trương trở lại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang, và đây là mốc để đánh dấu một giai đoạn mới của Đại Chủng viện này.

Từ ngày đó đến nay, Đại Chủng Viện Sao Biển đã tiếp nhận 8 Khoá học chính quy với 247 học viên của ba giáo phận Nha Trang, Qui Nhơn và Ban Mê Thuột:

- KHÓA I (1991-1997) gồm 30 Chủng sinh: Nha Trang 10, Qui Nhơn 8 và Ban Mê Thuột 12.

- KHÓA II (1993-1999) gồm 32 Chủng sinh: Nha Trang 9, Qui Nhơn 11 và Ban Mê Thuột 12.

- Khóa III (1995-2001) gồm 31 Chủng sinh: Nha Trang 10, Qui Nhơn 10 và Ban Mê Thuột 11.

- Khóa IV (1997-2003) gồm 31 Chủng sinh: Nha Trang 14, Qui Nhơn 7 và Ban Mê Thuột 10.

- Khoá V (1999-2005) gồm 27 Chủng sinh: Nha Trang 10, Qui Nhơn 7 và Ban Mê Thuột 10.

- Khoá VI (2001-2007) gồm 31 Chủng sinh: Nha Trang 12, Qui Nhơn 10 và Ban Mê Thuột 9.

- Khóa VII (2003-2009) gồm 33 Chủng sinh: Nha Trang 11, Qui Nhơn 10 và Ban Mê Thuột 12.

- Khoá VIII (2005-2011) gồm 33 Chủng sinh: Nha Trang 12, Qui Nhơn 10 và Ban Mê Thuột 11.

Trong số 247 học viên này có 154 học viên đã tốt nghiệp: 119 là linh mục Quản hoặc Phó xứ, 16 Phó Tế và 9 thầy đang giúp xứ.

Hiện đang tu học tại Đại Chủng viện có 93 học viên: Thần học IV: 28 hv, Thần học II: 33 hv, Triết học II: 32 hv.

Ngoài những khoá chính quy trên, ĐCV SB còn tổ chức 2 khoá đặc biệt cho các Chủng sinh lớn tuổi của các giáo phận khác trên toàn quốc:

- KHÓA THẦN HỌC BỔ TÚC I (1993-1995) gồm 37 Chủng sinh lâu năm: Nha Trang 24 và Ban Mê Thuột 13.

- KHÓA THẦN HỌC BỔ TÚC II (2004-2006) gồm 76 học viên, trong đó có 25 linh mục, 7 phó tế và 44 Chủng sinh, thuộc 11 Giáo Phận trong cả nước.

Tính đến hôm nay, số Linh mục xuất thân từ Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang đã có hơn 213 vị.

Hiện nay ĐCV đang chuẩn bị tiếp nhận một khoá Bổ túc ngắn hạn mới cho các Giáo phận. Theo dự kiến Khoá Bổ Túc này sẽ được khai giảng vào đầu Học kỳ II của Niên khoá 2006-2007 này.