ATHENS, Hy Lạp: 03/01/07 - Theo nguồn tin của AP, các tu sĩ Chính Thống Giáo Hy Lạp ẩn tu trên núi Athos, phía bắc Hy Lạp đã công bố bức thư phản đối đức TGM Christodoulos, vị lãnh đạo tinh thần Chính Thống Giáo Hy Lạp, vì đã hực hiện chuyến thăm viếng Tòa Thánh Vatican trong tháng qua. Các tu sĩ đó cho rằng chuyến viếng thăm Vatican làm nguy hại đến truyền thống của Giáo Hội Chính Thống trong hàng chục thế kỷ qua.
Bức thư của 20 tu sĩ ký tên đã được công bố trên nhật báo Ethnos xuất bản ở Athens. Bức thư có đoạn viết:
“Chúng tôi mang trọng trách bảo vệ truyền thống thánh mà các tín hữu và nhân dân Hy Lạp đã trao cho chúng tôi. Là những tu sĩ trên núi Athos, chúng tôi xao xuyến tuyên bố rằng, chúng tôi không hợp lòng với những lời cầu nguyện chung, không tham gia vào các nghi thức phụng vụ hay buổi gặp gỡ đạo đức của đức TGM Christodoulos để người ta có cảm tưởng là Giáo Hội Chính Thống chấp nhận Giáo Hội Công Giáo Roma như là Giáo Hội toàn vẹn.”
Đức TGM Christodoulos đã gặp ĐGH Benedict XVI tại điện Vatican vào ngày 14 tháng 12 vừa qua và hai bên đã ký tuyên cáo chung kêu gọi đối thoại liên tôn, xác nhận lập trường chung chống phá thai và trợ tử.
Từ khi lên ngôi Giáo Hoàng vào năm 2005, ĐTC Bênêđictô XVI đã thực hiện nhiều bước tiến để cải thiện mối liên hệ giữa Chính Thống Giáo và Công Giáo mà nguyên do sự chia rẽ giữa 2 bên có từ ngàn năm là về sự dị biết quan điểm thần học.
Một trong những nỗ lực đó là ĐTC đã thăm viếng đức Thượng Phụ Đại K1êt Bartholomew I, vị lãnh đạo tinh thần của khối 250 triệu người Chính Thống Giáo trên thế giới.
Bức thư của 20 tu sĩ ký tên đã được công bố trên nhật báo Ethnos xuất bản ở Athens. Bức thư có đoạn viết:
“Chúng tôi mang trọng trách bảo vệ truyền thống thánh mà các tín hữu và nhân dân Hy Lạp đã trao cho chúng tôi. Là những tu sĩ trên núi Athos, chúng tôi xao xuyến tuyên bố rằng, chúng tôi không hợp lòng với những lời cầu nguyện chung, không tham gia vào các nghi thức phụng vụ hay buổi gặp gỡ đạo đức của đức TGM Christodoulos để người ta có cảm tưởng là Giáo Hội Chính Thống chấp nhận Giáo Hội Công Giáo Roma như là Giáo Hội toàn vẹn.”
Đức TGM Christodoulos đã gặp ĐGH Benedict XVI tại điện Vatican vào ngày 14 tháng 12 vừa qua và hai bên đã ký tuyên cáo chung kêu gọi đối thoại liên tôn, xác nhận lập trường chung chống phá thai và trợ tử.
Từ khi lên ngôi Giáo Hoàng vào năm 2005, ĐTC Bênêđictô XVI đã thực hiện nhiều bước tiến để cải thiện mối liên hệ giữa Chính Thống Giáo và Công Giáo mà nguyên do sự chia rẽ giữa 2 bên có từ ngàn năm là về sự dị biết quan điểm thần học.
Một trong những nỗ lực đó là ĐTC đã thăm viếng đức Thượng Phụ Đại K1êt Bartholomew I, vị lãnh đạo tinh thần của khối 250 triệu người Chính Thống Giáo trên thế giới.