ROME 5/01/07 – Khi bài viết này được đưa lên VietCatholic vào chiều thứ Bảy giờ Hoa Kỳ, thì chúng tôi chưa biết lễ nhận chức của đức TGM Stanislaw Wielgus được ĐTC bổ nhiệm vào đầu tháng 12 để cai quản tổng giáo phận Warsaw của Ba Lan có được diễn ra như thường lệ vào ngày Chúa Nhật 7 tháng Giêng 2007 hay không, vì ngày càng có những áp lực từ Ba Lan và ngay tại Tòa Thánh Vatican.

Tại Ba Lan, như VietCatholic đã loan tin tối ngày 5/1/2007, một cuộc biểu tình ôn hòa đã diễn ra bên ngoài Tòa Giám Mục Warsaw nơi Đức Tân Tổng Giám Mục Stanislaw Wielgus vừa nhận bàn giao. Những người biểu tình đã đưa ra một biểu ngữ “non possumus”, nghĩa là “Chúng tôi không thể chấp nhận”. Những người biểu tình cho biết họ không thất vọng với quá khứ của Đức Cha Wielgus cho bằng cung cách ngài hành xử trong những ngày vừa qua: tiếp tục nói dối và chỉ nhìn nhận sự thật sau khi đã tiếp quản được Tòa Giám Mục. Theo những người biểu tình, đối với Đức Cha Wielgus, chức vụ Tổng Giám Mục Warsaw có lẽ quan trọng hơn lợi ích và tính chất khả tín của Giáo Hội.

Trong khi đó nhiều Giám Mục Ba Lan như Đức Tổng Giám Mục của tổng giáo phận Gdańsk, Đức Cha Tadeusz Gocłowski tuyên bố sẽ không dự lễ này.

Trong lúc dư luận tại Ba Lan muốn vị Giám Mục Stanislaw Wielgus từ chức thì chính Ngài đã không còn chối như trước nữa. Với nhiều bằng chứng, Ngài đã phải công khai thừa nhận có hợp tác với mật vụ cộng sản Ba Lan và trong bản tuyên cáo sẽ được đọc cho giáo dân tại nhà thờ, đức TGM Stanislaw Wielgus đã thú nhận và muốn từ chức: Trong lá thư ngài viết như sau:

“Vì chuyện vướng mắc này, tôi đã làm thiệt hại Giáo Hội và tôi sẽ tuân theo quyết định của Đức Thánh Cha”.

Theo dư luận ở Ba Lan, với lời tuyên bố này, đức TGM Stanislaw Wielgus đã mở đường để Tòa Thánh và Giáo Hội Công Giáo Ba Lan có thể giải quyết vấn đề tai tiếng nhằm giữ cho uy tín của cả Giáo Hội Ba Lan

Theo tờ La Republica xuất bản ở Ý, một số giới chức tại Giáo Triều Roma tỏ ra quan ngại cho uy tín của ĐGH Bênêđictô XVI có thể bị thiệt hại vì vụ bổ nhiệm TGM Stanislaw Wielgus, một người có liên hệ với Cộng Sản để cai quản giáo phận thủ đô của một nước đa số là người Công Giáo.

Tờ La Republica viết thêm: “Các giáo sĩ cao cấp người Ba Lan phục vụ tại Giáo Triều Roma muốn TGM Stanislaw Wielgus từ chức ngay. Các vị tại giáo triều thì không ai muốn nói ra chuyện này, nhưng ai cũng có sự nóng giận rất cao”

Ông Adam Boniecki, phụ trách ấn bản tiếng Ba Lan của tờ L’Osservatore Romano, cơ quan ngôn luận chính thức của Tòa Thánh Vatican, tuyên bố: “ Vị tân TGM của Warsaw khởi đầu nhiệm kỳ với chuyện thật kinh khủng”