Paris - Liên đoàn Bảo Vệ Sự Sống đang tổ chức một “Cuộc Đại Biểu Tình Phò Sự Sống” vào ngày Chúa Nhật 21/1/2007 tại Pháp. Đây là lần thứ ba một cuộc biểu tình như thế được tổ chức tại Paris.
Cuộc biểu tình lần này được mở rộng đến các tổ chức phò sinh tại Tây Ban Nha, Bỉ, Đức và Italia nhằm nhấn mạnh đến sự kiện là hàng năm hàng triệu thai nhi biết giết. Ban tổ chức cho biết chủ đề năm nay là : “Tại đây, nước Pháp này 220,000 thai nhi bị giết mỗi năm qua việc phá thai.” Những quảng cáo cho thấy từ ngày nước Pháp thông qua luật cho phá thai đến nay, hơn 7 triệu thai nhi đã bị giết.
Ban tổ chức cho biết: “Hàng chục ngàn người đã tham dự trong các cuộc diễn hành phò sinh vào năm 2005 và 2006. Năm nay con số sẽ còn đông đảo hơn nữa”. Tháng Tư năm nay, nước Pháp sẽ bầu tổng thống, cho nên cuộc biểu tình này có một ý nghĩa đặc biệt. “Cuộc tuần hành của chúng ta là một cơ hội độc đáo chứng tỏ sức mạnh của các cử tri phò sinh, ngõ hầu sự tôn trọng sự sống được đề cao trong thời gian vận động trang cử”
Ban tổ chức đã quyết định tổ chức cuộc biểu tình trùng hợp với cuộc biểu tình phò sinh hàng năm tại Hoa Kỳ để gây thanh thế.
Những người tổ chức nhấn mạnh rằng nạn phá thai tại Pháp “đã gây ra những hệ quả của tình trạng lão hóa dân số, nhiều nhà bảo sinh đóng cửa, nhiều trường học đóng cửa và những khó khăn cho tiền hưu trí của người già”. Nó cũng dẫn đến tình trạng gẫy đổ của nhiều gia đình và sự xuống thấp đạo đức của cá nhân.
Cuộc biểu tình lần này được mở rộng đến các tổ chức phò sinh tại Tây Ban Nha, Bỉ, Đức và Italia nhằm nhấn mạnh đến sự kiện là hàng năm hàng triệu thai nhi biết giết. Ban tổ chức cho biết chủ đề năm nay là : “Tại đây, nước Pháp này 220,000 thai nhi bị giết mỗi năm qua việc phá thai.” Những quảng cáo cho thấy từ ngày nước Pháp thông qua luật cho phá thai đến nay, hơn 7 triệu thai nhi đã bị giết.Ban tổ chức cho biết: “Hàng chục ngàn người đã tham dự trong các cuộc diễn hành phò sinh vào năm 2005 và 2006. Năm nay con số sẽ còn đông đảo hơn nữa”. Tháng Tư năm nay, nước Pháp sẽ bầu tổng thống, cho nên cuộc biểu tình này có một ý nghĩa đặc biệt. “Cuộc tuần hành của chúng ta là một cơ hội độc đáo chứng tỏ sức mạnh của các cử tri phò sinh, ngõ hầu sự tôn trọng sự sống được đề cao trong thời gian vận động trang cử”
Ban tổ chức đã quyết định tổ chức cuộc biểu tình trùng hợp với cuộc biểu tình phò sinh hàng năm tại Hoa Kỳ để gây thanh thế.
Những người tổ chức nhấn mạnh rằng nạn phá thai tại Pháp “đã gây ra những hệ quả của tình trạng lão hóa dân số, nhiều nhà bảo sinh đóng cửa, nhiều trường học đóng cửa và những khó khăn cho tiền hưu trí của người già”. Nó cũng dẫn đến tình trạng gẫy đổ của nhiều gia đình và sự xuống thấp đạo đức của cá nhân.