VATICAN 12/01/07 – Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone đã nhấn mạnh rằng những chuyến tông du chính của ĐGH Bênêđictô XVI trong năm 2006 đã đặt nền tảng và gieo những hạt giống rất tốt vào cộng đồng quốc tế và vào các Giáo Hội địa phương, cũng như vào toàn thể Giáo Hội hoàn vũ.

Về chuyến tông du của ĐGH Bênêđictô tới Ba Lan, ĐHY Quốc Vụ Khanh cho rằng đối với ĐTC, “đó là một nghĩa cử tri ân đối với một quốc gia đã cho chúng ta vị Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Đó cũng là một quốc gia chịu nhiều đau khổ trong suốt lịch sử của mình vì chủ nghĩa cực đoan và vì chế độ đã gây nên sự đau khổ cho quốc gia đó.”

Đức Hồng Y Bertone nói thêm: “Đức Thánh Cha đã được dân chúng đón tiếp không như là người ngoại quốc, mà là Đại Diện của Chúa Kitô. Giáo Hội Ba Lan đã đón tiếp Ngài trong tinh thần phấn khởi, một Giáo Hội sống động, can đảm, tín thác và cũng là một Giáo Hội, như chúng ta nói trước đây, đã từng bị chìm đắm trong những giây phút tối tăm bất định”.

Theo ý kiến của ĐHY Quốc Vụ Khanh thì chuyến tông du đến Đức của ĐTC đã cho phép Ngài thắp sáng lại sự liên hệ giữa niềm tin và lý trí. Đó là một chủ đề mà ĐTC Gioan Phaolô II rất quan tâm và đó cũng là chủ đề được ĐGH Bênêđictô XVI hằng ấp ủ, rồi khai triển thêm, dựa trên những suy tư của riêng Ngài từ thời con làm Hồng Y đến bây giờ là Giáo Hoàng.

ĐHY cũng nói thêm chuyến tông du của ĐTC về cố hương “đã đặt nền tảng cho chuyến tông du quan trọng của Ngài tới Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là một chuyến đi đặt trọng tâm vào đường hướng giải quyết vấn đề Hồi Giáo qua các bài diễn văn, qua các cuộc gặp gỡ hội họp với các nhân vật chính trị, tôn giáo của thế giới, của Thổ Nhĩ Kỳ và của thế giới Hồi Giáo”

Qua các cuộc tông du đó, ĐHY Bertone đánh giá: “Đó là cuộc hành trình của sự cởi mở, của sự đón tiếp đặc biệt, của sự tái khẳng định mục tiêu kiên vững của Giáo Hội là tiếp tục đối thoại, là kết hợp về một mối những nguồn tài nguyên tốt lành của các tôn giáo và của các xã hội để đạt tới sự tiến bộ để thăng tiến sự sống, để thăng tiến gia đình và hoà bình thế giới”

Về chuyến đi Tây Ban Nha của ĐGH, ĐHY Bertone đua ra nhận định:” Chuyến tông du tới Tây Ban Nha nhắm vào mục tiêu vai trò của gia đình, một gia đình thực sự phù hợp với chương trình của Chúa, một gia đình đặt căn bản trên sự liên hệ giữa một người nam và một người nữ và căn tính của một người nam và một người nữ không thể bị thay thế bằng bất cứ ý định hay kế hoạch nào khác do con người quy định.

ĐHY Quốc vụ Khanh phát biểu thêm: “ Hàng ngàn, hàng ngàn gia đình đã quy tụ về Tây Ban Nha. Họ là bằng chứng cho ước nguyện muốn xã hội tuân theo chương trình của Chúa về gia đình, mặc dầu có những giai đoạn khó khăn đau khổ, có những khó khăn của đời sống hiện đại mà nhiều lúc thật phức tạp và tế nhị. Nhưng trên hết, trong đời sống gia đình, nhiều khi gia đình đã không được bảo vệ, cũng không được xã hội đưa ra những sáng kiến về luật pháp hay kinh tế để hỗ trợ cho gia đình.