Tiến Sĩ Alveda King
Tiến sĩ Alveda C. King là cháu gái của mục sư thời danh Martin Luther King, người đã đấu tranh đến giọt máu cuối cùng chống kỳ thị tại Mỹ. Hiện nay, bà được kể là một nhân vật đấu tranh hàng đầu chống phá thai và đòi quyền sống cho thai nhi tại Hoa Kỳ.

Là một người Tin Lành, nhưng bà luôn đề cao chính nghĩa phò sinh của các linh mục trong phong trào Linh Mục Phò Sinh tại Hoa Kỳ. Bà là phát ngôn viên cho phong trào Linh Mục Phò Sinh do cha Frank Pavone lãnh đạo.

Sau khi tốt nghiệp Cao Học Thương Mại tại Đại Học Michigan, bà đã giật được bằng tiến sĩ Luật tại Saint Anslem College. Bà đã từng giảng dạy nhiều năm tại Alexis de Tocqueville Institute và từng là dân biểu Hạ Viện Georgia.

Trong bài phát biểu hôm 22/2 vừa qua tại Indianapolis với tư cách là phát ngôn viên cho phong trào Phò Sinh của cha Frank Pavone, người mẹ 6 đứa con này đã làm nhiều người xúc động khi kể rằng bà đã hai lần phá thai. Một lần vào năm 1970 và một lần vào năm 1973. Một lần là cách tự nguyện, một lần ngoài ý muốn. Tuy nhiên, dù tự nguyện hay ngoài ý muốn những đau khổ dằn vặt của hai lần phá thai đó đã dấn đến hoán cải trong tâm hồn bà với những day dứt đau khổ và cuối cùng là sự dấn thân trong 40 năm qua trong các phong trào chống phá thai.