Islamabad -
Đức Tổng Giám Mục Lawrence John Saldanha, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Pakistan, và cha Peter Jacob, thư ký điều hành của ủy ban Công Lý và Hòa Bình Pakistan vừa lên tiếng bày tỏ những quan ngại sâu xa của các ngài về tình hình an ninh chập chờn những hiểm nguy trong những ngày qua.
Trong một tối hậu thư gởi cho tổng thống Pervez Musharraf, Maulana Abdul Aziz, thày giảng kinh Koran tại đền thờ Hồi Giáo Lal Masjid và đồng thời cũng là hiệu trưởng của trường nữ sinh Hồi Giáo Jamia Hafsa Madrassah ra kỳ hạn cho tổng thống 7 ngày để ban hành luật Hồi Giáo Sharia trên toàn quốc và tuyên bố Pakistan là quốc gia Hồi Giáo, nếu không “những người Hồi Giáo chân chính sẽ tự mình Hồi Giáo hóa đất nước” bằng bạo lực.
Nói với các tín đồ sau buổi cầu kinh hôm thứ Sáu 30/3, Aziz nói rằng: “Nếu chính quyền làm ngơ trước yêu cầu của chúng ta, chúng ta sẽ tự mình áp đặt”. Y kêu gọi đóng cửa “tất cả những nhà chứa và những nơi giải trí sớm hết sức có thể”. Aziz cũng kêu gọi các nữ sinh trường Hồi Giáo Jamia Hafsa Madrassah sẵn sàng hành động để đạt đến các mục tiêu đó.
Lời đe dọa của Maulana Abdul Aziz là điều gây lo ngại cho người Công Giáo tại Pakistan. Maulana Abdul Aziz là một tay Hồi Giáo rất cực đoan và ghét cay ghét đắng đạo Công Giáo. Chiêu bài tấn công vào các nhà chứa và các trung tâm giải trí của y đang được nhiều người ủng hộ. Người Công Giáo Pakistan hiểu rất rõ ràng rằng mục tiêu kế tiếp của Aziz là các giáo xứ Công Giáo.
Hôm thứ Tư 27/3, Aziz sách động đám nữ sinh Hồi Giáo tấn công vào một nhà trọ và bắt đi 3 phụ nữ, lăng nhục công khai các phụ nữ này trên đường phố và cầm giữ họ trái phép trong 3 ngày. Nghiêm trọng hơn, ông Chaudhry Mohammad Ali, phó đô trưởng thủ đô Islamabad cho biết hôm thứ Tư cảnh sát Islamabad đã phải đặt trong tình trạng báo động đặc biệt sau khi các phần tử Hồi Giáo cực đoan đã dùng phương tiện riêng của mình chiếm 4 làn sóng phát thanh FM từ tần số 92 đến tần số 96 để loan các tin tức về cuộc tấn công của các nữ sinh trong vòng một giờ trước khi các nhân viên điện đài Islamabad chiếm lại được làn sóng. Tình trạng tại thủ đô Islamabad không khác gì một cuộc đảo chính đang diễn ra.
Các nguồn tin cho biết các phần tử lãnh đạo Hồi Giáo cực đoan đang chuẩn bị một danh sách những nơi “không xứng đáng hiện diện trong một quốc gia Hồi Giáo”. Aziz tuyên bố sẽ có một cuộc họp của các phần tử lãnh đạo Hồi Giáo vào ngày 5/4 (Thứ Năm Tuần Thánh) tới đây để đúc kết danh sách này. Aziz tuyên bố rằng danh sách này “không giới hạn trong phạm vi Islamabad” mà sẽ mở rộng trên toàn quốc Pakistan.
![]() |
| Xúi gịuc nữ sinh làm loạn |
![]() |
| Đánh đập cảnh sát thường phục |
Trong một tối hậu thư gởi cho tổng thống Pervez Musharraf, Maulana Abdul Aziz, thày giảng kinh Koran tại đền thờ Hồi Giáo Lal Masjid và đồng thời cũng là hiệu trưởng của trường nữ sinh Hồi Giáo Jamia Hafsa Madrassah ra kỳ hạn cho tổng thống 7 ngày để ban hành luật Hồi Giáo Sharia trên toàn quốc và tuyên bố Pakistan là quốc gia Hồi Giáo, nếu không “những người Hồi Giáo chân chính sẽ tự mình Hồi Giáo hóa đất nước” bằng bạo lực.
Nói với các tín đồ sau buổi cầu kinh hôm thứ Sáu 30/3, Aziz nói rằng: “Nếu chính quyền làm ngơ trước yêu cầu của chúng ta, chúng ta sẽ tự mình áp đặt”. Y kêu gọi đóng cửa “tất cả những nhà chứa và những nơi giải trí sớm hết sức có thể”. Aziz cũng kêu gọi các nữ sinh trường Hồi Giáo Jamia Hafsa Madrassah sẵn sàng hành động để đạt đến các mục tiêu đó.
Lời đe dọa của Maulana Abdul Aziz là điều gây lo ngại cho người Công Giáo tại Pakistan. Maulana Abdul Aziz là một tay Hồi Giáo rất cực đoan và ghét cay ghét đắng đạo Công Giáo. Chiêu bài tấn công vào các nhà chứa và các trung tâm giải trí của y đang được nhiều người ủng hộ. Người Công Giáo Pakistan hiểu rất rõ ràng rằng mục tiêu kế tiếp của Aziz là các giáo xứ Công Giáo.
Hôm thứ Tư 27/3, Aziz sách động đám nữ sinh Hồi Giáo tấn công vào một nhà trọ và bắt đi 3 phụ nữ, lăng nhục công khai các phụ nữ này trên đường phố và cầm giữ họ trái phép trong 3 ngày. Nghiêm trọng hơn, ông Chaudhry Mohammad Ali, phó đô trưởng thủ đô Islamabad cho biết hôm thứ Tư cảnh sát Islamabad đã phải đặt trong tình trạng báo động đặc biệt sau khi các phần tử Hồi Giáo cực đoan đã dùng phương tiện riêng của mình chiếm 4 làn sóng phát thanh FM từ tần số 92 đến tần số 96 để loan các tin tức về cuộc tấn công của các nữ sinh trong vòng một giờ trước khi các nhân viên điện đài Islamabad chiếm lại được làn sóng. Tình trạng tại thủ đô Islamabad không khác gì một cuộc đảo chính đang diễn ra.
Các nguồn tin cho biết các phần tử lãnh đạo Hồi Giáo cực đoan đang chuẩn bị một danh sách những nơi “không xứng đáng hiện diện trong một quốc gia Hồi Giáo”. Aziz tuyên bố sẽ có một cuộc họp của các phần tử lãnh đạo Hồi Giáo vào ngày 5/4 (Thứ Năm Tuần Thánh) tới đây để đúc kết danh sách này. Aziz tuyên bố rằng danh sách này “không giới hạn trong phạm vi Islamabad” mà sẽ mở rộng trên toàn quốc Pakistan.

