Mexico - Bất chấp các cuộc biểu tình do Giáo Hội Công Giáo và các tổ chức khác tổ chức từ 21/3, tuần qua cánh tả trong nghị viện thành phố Mexico đã thông qua luật cho phép phá thai tại thủ đô Mexico. Việc lựa chọn đúng vào Tuần Thánh để thông qua luật này chứng tỏ những kẻ này có một dụng tâm báng bổ niềm tin tôn giáo của đa số người dân Mexico.

Thấy được làm tới, theo tờ “Milenio”, đảng Xã Hội Mexico đang soạn thảo một dự luật trình quốc hội Mễ Tây Cơ để thông qua luật cho phép trợ tử và an tử.

Lazaro Mazon, phát ngôn của đảng Xã Hội Mexico tại Thượng Viện cho biết đảng của ông này đang đưa ra một dự luật nhằm tu chính bộ Luật Hình Sự và một biện pháp nhằm cho phép các bác sĩ trợ tử.

Tưởng cũng nên nhắc lại, đáp ứng lời kêu gọi của các Đức Giám Mục Công Giáo, người Công Giáo và cả những người không Công Giáo đã tham gia vào cuộc biểu tình chống phá thai vĩ đại tại thủ đô Mexico. Từ mờ sáng Chúa Nhật 25/3/2007, các giáo xứ, các đoàn thể trẻ, các nữ tu và đặc biệt các hội đoàn phụ nữ đã tập trung tại trước toà nhà nghị viện thành phố ở Mexico để phản đối các nhà làm luật đang thảo luận nhằm thông qua việc cho phép phá thai trong thành phố Mexico trong thời gian thai nhi chưa quá 14 tuần.

Việc nghị viện thành phố Mexico thông qua việc hợp pháp hóa luật phá thai này là gần như chắc chắn vì đa số các nghị viên trong nghị viện thành phố Mexico thuộc đảng cánh tả. Tuy nhiên, phản ứng của Giáo Hội Công Giáo và các tổ chức khác được ghi nhận là chiến đấu đến phút cuối cùng.

Các dòng tu, và các giáo xứ Công Giáo đã liên tục biểu tình từ hôm thứ Tư 21/3/2007 trước nghị viện thành phố. Tuy nhiên, cuộc biểu tình hôm Chúa Nhật vừa qua là đông đảo nhất.

Liên Hiệp Toàn Quốc Các Phụ Huynh (NUP) đã kêu gọi “tất cả những người thiện chí kể cả không Công Giáo hãy tham gia cuộc biểu tình phò sinh này”. Các nhà lãnh đạo tinh thần các hệ phái Kitô như Giáo Hội Chính Thống Giáo, Anh Giáo, Tổ Chức Liên Hiệp Các Mục Sư Tin Lành cũng gởi người đến tham gia đoàn biểu tình do tổng giáo phận Mexico tổ chức.

Sau cuộc biểu tình tại nghị viện, đoàn biểu tình do Đức Hồng Y Norberto Rivera dẫn đầu, đã diễn hành trên các đại lộ lớn của Mexico và tập trung tại đền thờ Đức Mẹ Guadalupe. Tại đây, Đức Hồng Y Norberto Rivera đã cử hành thánh lễ trưa Chúa Nhật với hàng trăm linh mục đồng tế.

Trong thông báo đưa ra trước cuộc biểu tình, ông Hugo Valdemar, phát ngôn viên tổng giáo phận Mexico, gọi dự luật phá thai này là “bất chính, vô trách nhiệm và tội ác”. Ông kêu gọi cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình.

“Chúng ta muốn bảo cho những ai nghĩ một cách phản dân chủ và độc tài rằng Giáo Hội sẽ không yên lặng, vì Giáo Hội muốn trung tín với Chúa của mình, và Giáo Hội có nghĩa vụ mang tính tiên tri là lên án tội lỗi, sự gian ác và bất công”.

Trong một thông cáo khác do Hội Đồng Giám Mục Mexico đưa ra và được đọc trong các thánh lễ cuối tuần qua, các Đức Giám Mục Mexico khẳng định:

“Sự tôn trọng mạng sống con người không phải chỉ là đòi hỏi của người Kitô Giáo; chỉ cần lý trí dựa trên sự phân tích con người là gì và nên là gì cũng đủ để thấy cần tôn trọng sinh mạng con người. Có những quyền mà xã hội không thể ban cấp bởi vì những quyền này vượt lên trên xã hội”.

“Quyền đầu tiên của con người là quyền được sống. Đó là quyền căn bản và là điều kiện cho tất cả các thứ quyền khác. Do đó, quyền được sống cần được bảo vệ hơn mọi thứ quyền khác. Các nhà làm luật theo lương tâm họ phải có trách nhiệm bảo vệ những quyền căn bản của con người và chúng ta phải bảo cho họ biết chúng ta nghĩ thế nào”

“Trong một xã hội dân chủ, điều tốt đẹp và cần thiết là đối thoại giữa các nhóm trong xã hội trước khi đưa ra các quyết định hệ trọng. Cố gắng làm câm nín các tiếng nói đối lập là dấu chỉ của chủ nghĩa độc tài, bất khoan dung và loại trừ”.