Ngày 12/7/2007, Đức Tổng Giuse và các cha trong Giáo Phận đã dâng thánh lễ đồng tế cung hiến ngôi thánh đường giáo xứ Cát Thuế lên Thiên Chúa. Hiệp dâng thánh lễ còn có các cha Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, các cha thuộc giáo phận Hưng Hoá và nhiều khách hành hương.

Lược sử giáo xứ Cát Thuế và quá trình xây dựng ngôi Thánh Đường.

Người dân Cát Thuế vốn là người làng Tiền Lệ đến lập cư tại bãi đất cát ven sông Đáy vào cuối thế kỷ 18, với 23 người. Cũng chính vì đặc điểm của khu vực này nên họ đã quyết lấy tên làng là Cát Thuế.

Cha già Thuận mang Tin Mừng đến cho Cát Thuế vào năm 1906.

1913 Cha Thuận đã xây một ngôi nhà thờ nhỏ làm nơi dâng lễ và cầu nguyện.

Năm 1928 cha Thuộc coi xứ Lại Yên, quản nhiệm Cát Thuế.

Năm 1934 Giáo Xứ Cát Thuế chính thức được thành lập với các họ lẻ là: Quyết Tiến, Linh Thượng, và Qhương Quan.

Năm 1943 Cha Phêrô Nguyễn Kim Phượng coi sóc và tu sửa lại ngôi thánh đường cho phù hợp với số tín hữu ngày càng nhiều.

Năm 1950 cha Ngô Chính Trực hoàn thành tháp chuông và mua chuông.

Qua nhiều năm, giáo xứ được nhiều cha về coi sóc, số giáo dân ngày càng gia tăng và thêm lòng sốt sáng.

Gần đây nhất, cha Phêrô Nguyễn Văn Nghị quản xứ Cát Thuế năm 1994. Ngài thấy ngôi nhà thờ đã xuống cấp và hư hỏng và đã quyết định xây lại ngôi nhà thờ. Ngài bắt đầu làm các thủ tục từ năm 2002.

Thánh lễ khởi công xây dựng ngôi nhà thờ được cử hành vào ngày 3/7/2003. Chiều dài ngôi nhà thờ là 41m, chiều rộng 12,6m, chiều cao của tháp chuông là 36m.

Đầu năm 2006, Cha Phêrô Nguyễn Văn Nghị về Phùng Khoang, Cha Phêrô Trần Văn Chương về làm phó xứ Thạch Bích và đặc trách miền Cát Thuế. Cha Phêrô Chương liếp tục công trình còn dở dang và đã hoàn thành vào đầu năm 2007.

Sau khi tổng kết, chi phí xây dựng ngôi thánh đường là: 1.484.524.000 và 10 ngàn công lao động của bà con giáo dân đóng góp.

Trong niềm hân hoan vì ngôi thánh đường mới, giáo dân Cát Thuế sẽ có một tinh thần mới, một sự canh tân mới trong cách sống đạo, đặc biệt trong năm Sống Đạo này.

Xin cám ơn quý ân nhân đã giúp đỡ và cầu nguyện cho việc xây dựng ngôi thánh đường và giáo dân xứ Cát Thuế. Xin quý ân nhân tiếp tục cầu nguyện cũng như giúp đỡ giáo dân xứ Cát Thuế với tình huynh đệ trong Đức Kitô Phục Sinh.