Berlin -
Tại Châu Âu, làn sóng chống đối việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên Hiệp Châu Âu đã dâng cao sau cuộc thảm sát tại nhà in Thánh Kinh Zirve ở thành phố Malatya, Thổ Nhĩ Kỳ sáng hôm thứ Tư 18/4/2007. Ba người làm việc trong nhà in, trong đó có một người là nhà truyền giáo Đức, ông Tilman Geske, đã bị giết rất dã man, bị hành hạ lâu giờ trước khi bị cắt đứt cuống họng.
Trong thông báo đưa ra hôm thứ Ba 24/4/2007, Đức Tổng Giám Mục Ludwig Schick của tổng giáo phận Bamberg cho rằng “Tôn trọng nhân quyền, bao gồm sự thể hiện tự do tôn giáo, là một điều kiện quan trọng dành cho Thổ để có thể tiến vào Châu Âu”.
Đức Tổng Giám Mục Schick nhấn mạnh: “Người Kitô hữu, những người thiểu số tại Thổ, không thể bị coi là công dân hạng hai hay hạng ba tại nước này”.
Đức Cha Schick, cũng là chủ tịch Ủy Ban Giáo Hội Hoàn Vũ của Hội Đồng Giám Mục Đức nhấn mạnh rằng “Người Kitô hữu phải được hưởng cùng những quyền đã được bảo đảm bởi các nhà chính trị, luật pháp, truyền thông và công luận”.
Cũng thế, quyền tự do tôn giáo của Thổ phải được bảo vệ. “Sự bình đẳng của mọi công dân, bất kể nguồn gốc chủng tộc hay tôn giáo, và sự bình quyền của các cộng đoàn tôn giáo trong một quốc gia là những nguồn mạch đưa tới hòa bình, và là một sự bảo vệ có hiệu quả chống lại sự tấn công trên những người thiểu số”.
Đức Cha Schick yêu cầu chính quyền Thổ phải điều tra nhanh chóng và nghiêm trị những kẻ giết hại dã man những nhân viên trong nhà in Zirve.
![]() |
| ĐTGM Ludwig Schick |
Trong thông báo đưa ra hôm thứ Ba 24/4/2007, Đức Tổng Giám Mục Ludwig Schick của tổng giáo phận Bamberg cho rằng “Tôn trọng nhân quyền, bao gồm sự thể hiện tự do tôn giáo, là một điều kiện quan trọng dành cho Thổ để có thể tiến vào Châu Âu”.
Đức Tổng Giám Mục Schick nhấn mạnh: “Người Kitô hữu, những người thiểu số tại Thổ, không thể bị coi là công dân hạng hai hay hạng ba tại nước này”.
Đức Cha Schick, cũng là chủ tịch Ủy Ban Giáo Hội Hoàn Vũ của Hội Đồng Giám Mục Đức nhấn mạnh rằng “Người Kitô hữu phải được hưởng cùng những quyền đã được bảo đảm bởi các nhà chính trị, luật pháp, truyền thông và công luận”.
Cũng thế, quyền tự do tôn giáo của Thổ phải được bảo vệ. “Sự bình đẳng của mọi công dân, bất kể nguồn gốc chủng tộc hay tôn giáo, và sự bình quyền của các cộng đoàn tôn giáo trong một quốc gia là những nguồn mạch đưa tới hòa bình, và là một sự bảo vệ có hiệu quả chống lại sự tấn công trên những người thiểu số”.
Đức Cha Schick yêu cầu chính quyền Thổ phải điều tra nhanh chóng và nghiêm trị những kẻ giết hại dã man những nhân viên trong nhà in Zirve.
