Niên Giám Tòa Thánh vừa mới được công bố cho thấy dân số Công Giáo tăng theo mức tăng dân số trong 5 năm vừa qua với ngoại lệ là Phi Châu, nơi số người Công Giáo đã tăng rất đáng kể. Theo thống kê mới nhất do Văn Phòng Thống Kê Trung Ương của Giáo Hội thiết lập và do Libreria Editrice Vaticana đưa ra hôm 9/5/2007, dân số Công Giáo từ 1,045,000,000 vào năm 2000 đã tăng lên 1,115,000,000 vào năm 2005, tức là tăng 6.7%. Sự gia tăng này khá phù hợp với mức tăng dân số thế giới là 6.9%. Người Công Giáo chiếm 17.28% dân số thế giới vào năm 2000. Hiện nay, người Công Giáo chiếm 17.25% dân số thế giới.

Số các vị Giám Mục đã gia tăng từ 4,541 vị vào năm 2000 đến 4,841 vị hiện nay. Như vậy mức gia tăng là 6.61%. Con số các vị Giám Mục gia tăng nhiều nhất là ở Á Châu và Mỹ Châu.

Số linh mục Công Giáo hiện nay trên thế giới là khoảng 405,700. Phi Châu có số linh mục gia tăng 19.2%. Á Châu có số linh mục gia tăng 14.2%. Tại Mỹ Châu, Âu Châu và Châu Đại Dương số các tân chức chỉ vừa đủ để thay thế số các vị về hưu hay qua đời. Trong 3 đại lục này, con số linh mục triều tăng 4000 vị trong khi con số linh mục dòng lại giảm 3000 vị.