SAO PAULO, Ba Tây – Chiều ngày 10.5.2007 trong cuộc gặp gỡ với trên 40,000 bạn trẻ Mỹ châu La tinh tại một sân vận động đá banh, kẹt kín người, ĐTC Benedictô XVI đã nói với các bạn trẻ rằng: các con phải chống lại những cám dỗ về của cải, quyền lực và những cạm bẫy ma qủi khác nữa” và “phải cổ võ sự sống từ lúc khởi đầu cho tới khi kết thúc tự nhiên”.

Nói lên điều này, ĐTC muốn nhấn mạnh tới luật Giáo hội chống lại phá thai và trợ tử cho một quốc gia có đông Công Giáo nhất hoàn cầu.

ĐTC cũng nói tới bệnh AIDS và kêu gọi sự chung thủy trong bậc hôn nhân và đức khiết tịnh “trong hôn nhân cũng như ngoài hôn nhân”, có nghĩa là ăn ở một cách trách nhiệm những gì tương quan tới giới tính.

"Hãy tìm cách chống lại một cách mãnh liệt đối với các cạm bẫy của sự dữ (ma qủi) được biểu hiện trong nhiều hình thái và nội dung khác nhau.

ĐTC cũng nhắn nhủ giới trẻ chống lại việc sử dụng ma túy, chống bạo động, tham những và tất cả những quyến dũ của cải sang trọng và quyền lực. Đây là những tệ nạn mà các quố cgia Mỹ châu La tinh có thể đồng cảm ở khắp nơi.

Riêng đối với Ba Tây, ĐTC nêu lên vấn đề “sự phá hủy môi trường trong vùng rừng núi Amazon”.

Trong dịp gặp gỡ với các bạn trẻ, các vũ công truyền thống Ba Tây ăn mặc mầu sắc đã nhảy nhót cống hiến Đức Benedictô XVI. Rồi có lúc 5 vũ công đã lên sân khấu và ôm hôn Đức Thánh Cha.

Khi Đức Benedictô nhắc tên vị tiền nhiệm của Ngài là ĐGH Gioan Phaolô II thì các bạn trẻ đồng loạt vỗ tay vang dội. Chính ĐGH Gioan Phaolô II đã tới thăm Ba Tây tới 3 lần và lần cuối cùng vào năm 1997.

Khi ĐTC Benedictô kết thúc cuộc nói truyện tòàn thể các bạn trẻ cũng hô lớn tiếng “Chúng con cũng yêu mến Ngài”.