ĐTC Benedictô XVI trách chủ nghĩa Mac-xít và cả chủ nghĩa tư bản gây ra các vấn đề



  • ĐTC chỉ trích thần học giải phóng dựa trên phân tích Mac-xít về xã hội
  • ĐTC phê bình chủ nghĩa tư bản tạo nên sự hạ giá đáng lo ngại về phẩm giá con người
  • ĐTC nói các vị lãnh đạo Giáo hội phải ngăn chặn lớp người Công giáo đi theo Tin lành
  • Khuyên đào tạo hàng lãnh đạo giáo dân vào vai trò lãnh đạo trong môi trường chính trị để thay đổi xã hội
  • Vai trò của Ba Tây là nhà của 120 triệu người Công giáo trong tổng số 1.1 tỉ người Công giáo thế giới
  • APARECIDA, Brazil -- ĐTC Benedictô XVI trách cứ thuyết Mac-xít và cà tư bản đã gây ra những vấn đề cho Mỹ châu La tinh và kêu gọi các giám mục hãy tạo luyện một thế hệ giáo dân Công giáo lãnh đạo mới vào môi trường chính trị để đảo ngược lại ảnh hưởng đang xuống dốc của Công giáo trong vùng này.

    ĐTC Benedictô vẫy tay từ giã Ba Tây
    Kết thúc chuyến viếng thăm 5 ngày tại một nơi có đông người Công giáo nhất trên hoàn vũ, ĐTC báo động rằng thuốc ngừa thai và phá thai được luật hóa cho phép sử dụng tại Mỹ châu La tinh “đe dọa tương lai của dân chúng” và ngài nói rằng: “danh tính Công giáo có tính cách lịch sử trong vùng này đang bị tấn công”.

    Cùng tư tưởng với vị tiền nhiệm là ĐGH Gioan Phaolô II, ĐTC Benedictô công kích những hậu quả tiêu cực của chủ nghĩa Tư bản và những ảnh hưởng của chủ thuyết Mac-xít đã làm nẩy sinh ra những nhà hoạt động cơ bản Công giáo, tàn dư của phong trào thần học giải phóng, một phong trào mà khi còn là hồng y, Ngài đã ra tay muốn dập tắt.

    Ngài nói: "hệ thống Mac-xít khi nó xâm nhập chính quyền, nó không chỉ để lại một di sản xấu về kinh tế và phá hoại môi trường sinh thái, nhưng còn hủy hoại cách đau khổ tinh thần nhân bản”.

    ĐTC nói thêm rằng “chủ nghĩa tư bản trục lợi và toàn cầu hóa mà nhiều người cho rằng đã gây ra sự phân chia giầu nghèo quá cách biệt trong vùng này, tạo nên sự hạ giá đáng lo ngại về nhân phẩm con người qua ma túy, nghiện rượu và các ảo tưởng về hạnh phúc”.

    ĐTC kêu gọi các giám mục và nói rằng Mỹ châu La tinh cần những người Công giáo tận tâm trong vai trò lãnh đạo cả trong lãnh vực chính trị, lãnh vực truyền thông đại chúng và ở môi trường các đại học.

    ĐTC Benedictô XVI nói: “Đây là lục địa của các Kitô hữu đã được chịu phép Thánh tẩy, đây là thời điểm cần vượt qua sự vắng bóng mà đáng lễ cần được đề cao – là họ phải có mặt trong lãnh vực chính trị, trong thế giới truyền thông và trong các trường đại học. Các Kitô hữu phải cất tiếng nói và có những sáng kiến trong vai trò là những nhà lãnh đạo Công giáo và sự tận tâm quảng đạo, và họ cũng phải là những người có sự đồng cảm và đi đúng đường trong các xác tín của mình về đạo đức cà tôn giáo”.

    Ngoài ra ĐTC còn đề cập với các Hồng y và Giám mục về vai trò cần phải làm ngăn chặn lại làn sóng người Công giáo đi theo Tin lành hay là chẳng giữ đạo gì nữa cả.

    Ngài cảnh giác về là đời sống đạo cách chung đã yếu đi và vì thế cần phải khuyến khích giáo dân tham gia vào đời sống giáo hội hơn nữa. Những trào lưu trần tục hóa, dửng dưng, rút lui hay hay chính sách truyền đạo tấn công mạnh của các giáo phái và những hình thái tôn giáo linh vật và những hiện tượng giả tôn giáo là những gì làm suy yếu đi đặc tính tôn giáo chân chính của Giáo hội.

    Trước hơn 1 triệu người quy tụ mấy ngày trước tại Aparecida, ĐTC lên án những trào lưu dễ dãi tại Mỹ châu La tinh trước những cấm đoán của Giáo hội liên quan tới ly dị và liên hệ tình dục trước khi cưới.

    ĐTC nói rằng giờ đây các Giám mục phải làm xác tín cho người Công giáo thuộc mọi giai cấp xã hội là “phải mang ánh sáng của Phúc Âm và đời sống công cộng, vào văn hóa, kinh tế và chính trị.

    ĐTC Benedictô nhấn mạnh đến thề chế của gia đình là “một trong những kho tàng quan trọng nhất tại các quốc gia Mỹ châu La tinh, nhưng giờ đây đang bị tấn công mãnh liệt, và luật lệ dân sự chóng lại đời sống hôn nhân gia đình bằng cách ủng hộ phá thai và ngừa thai, điều đó là đe dọa tương lai của dân chúng”.

    Bà cụ già 68 tuổi tên là Maria Costa sau khi nghe Đức Thánh Cha phát biểu đã nói rằng “người Ba tây cần sứ điệp như thế từ Đức Benedictô, và như vậy cuộc tông du của ngài có thể làm sinh động lại Giáo hội tại đây”.

    Bà nói thêm: "Những người Công giáo không cảm thấy hứng thú với Giáo hội, nhiều người đã bỏ đi, nhưng tôi nghĩ giờ đây nó có thể thay đổi. Chúng ta hãy hy vọng như thế”.

    Khi Đức Benedictô lấy trực thăng đến phi trường Sao Paulo để đáp máy bay về lại Roma, Giám mục người Colombia là Hector Gutierrez nhận định rằng: Thật không giấu giếm gì, Giáo hội đang mất dần ảnh hưởng trên giới trẻ, và ĐTC Benedictô đã giúp và cho các giám mục những ý tưởng làm thế nào để chận đứng những mất mát đó... Chúng tôi có thể và chúng tôi sẽ nỗ lực đẩy Mỹ châu La tinh tiến về phía trước”.