Tìm Kiếm Search
VietCatholic Network Print Copy To Clipboard
Hàng ngàn người dân Trung quốc tại Quảng Tây nổi dậy chống chính sách một con
(VietCatholicNews 23/05/2007)

Quảng Tây - Hàng ngàn người dân Trung quốc tại một tỉnh miền Tây Nam đã nổi dậy chống lại chính sách dân số hà khắc của Trung quốc. Hôm thứ Bẩy 19/5/2007, dân chúng quá phẫn uất trước chính sách một con, đã giập xập văn phòng Kế Hoạch Dân Số tỉnh Quảng Tây, lật nhào xe cộ, đốt cháy tòa nhà này và rượt đánh các nhân viên trong văn phòng Kế Hoạch Dân Số.

Cảnh sát chống bạo động đã được điều đến 4 thành phố trong khu vực tỉnh Quảng Tây để đàn áp và ngăn chặn sự lan tràn của cuộc nổi dậy này. Trung tâm Thánh Linh tại Hồng Kông cho biết là cuộc nổi dậy đã xảy ra sau khi cán bộ của thành phố Bobai mở một chiến dịch quy mô nhằm phạt vạ những ai vi phạm chính sách một con của chính quyền.

Theo chính sách do Mao đưa ra vào đầu thập niên 1970, các cặp vợ chồng ở thành thị chỉ có quyền có một con. Trong khi đó, các cặp vợ chồng ở nông thôn được có 2 con nếu đứa con đầu là gái.

Việc thi hành chánh sách một con ở mỗi nơi mỗi khác và tuỳ theo công việc của người phụ nữ. Các phụ nữ trong guồng máy nhà nước bị buộc phải phá thai. Tại Bắc Kinh, đứa con thứ hai trở đi bị giết ngay trong nhà thương. Trong khi tại nhiều nơi, các cặp vợ chồng có đông hơn số con quy định bị phạt nặng. Một sinh viên Trung quốc nói với tờ Guardian của Anh rằng gia đình anh bị phạt 2000 nhân dân tệ vì có 3 con.

Tờ Guardian cho biết cuộc nổi loạn đã diễn ra sau khi văn phòng Kế Hoạch Dân Số cho xe ủi xập căn nhà của một người nông dân nghèo không có đủ tiền đóng phạt. Người nông dân nghèo này đã đến văn phòng ủy ban tỉnh phản đối và đã trở về với ba ngón tay bị đứt. Người dân trong vùng đã phẩn uất và nổi dậy.

Hiện nay sau hơn 30 năm thi hành chính sách một con hàng loạt những người già đang trong tình trạng chỉ còn biết ăn mày vì không có con cái chăm sóc và chính sách xã hội của Trung quốc không hề quan tâm đến họ.
Thúy Dung
Tin Có Thể Liên Quan