Tổ chức Đức Hồng Y Cung Phần Mai vừa lên tiếng cho biết nhà cầm quyền Trung quốc đã bắt giam và đánh đập dã man hai linh mục Giáo Hội Thầm Lặng tại Ôn Châu miền Đông Trung quốc.

Tưởng cũng nên nhắc lại, công an tỉnh Quảng Đông đã bắt giam cha Thiệu Chúc Mẫn (邵祝敏), tổng đại diện giáo phận Ôn Châu, và cha Khương Tố Nhượng (姜溯讓) (còn có tên là Khương Tố Niệm (姜溯念)) là hai linh mục thuộc Giáo Hội Thầm Lặng hôm 25/9/2006 khi hai ngài vừa trở về sau chuyến đi thăm Tòa Thánh. Sau khi hai ngài xuống sân bay Thâm Quyến (深圳) được 3 tiếng đồng hồ và đang ở nhà một người bạn, công an đã ập đến lấy đi tất cả sách vở và hình ảnh mà hai cha mang về từ Âu Châu.

Cả hai cha Thiệu Chúc Mẫn và Khương Tố Nhượng đều đã bị ngồi tù trước đó. Vào năm 1999, cha Mẫn bị bắt lao động cải tạo. Sau đó cha Mẫn được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì nhiễm các loại bệnh trong lao tù và chịu nhiều sự hành hạ. Cha được trả tự do sau khi lành bệnh. Tháng 11/1999, cha Nhượng bị công an cáo buộc là in lậu 120,000 sách Thánh Ca. Một ngày trước lễ Giáng Sinh, hôm 23/12/1999, ngài bị bắt. Ngài bị phạt 6 năm tù giam và phạt 270,000 nhân dân tệ. Đúng ngày lễ Giáng Sinh năm 2003, cha Nhượng được trả tự do.

Sau khi bị bắt, cả hai cha đều bị đưa về trại giam Bồ Đào Bằng (葡萄棚), ở Ôn Châu, tỉnh Triết Giang, cách Bắc Kinh 1,380 km về phía Đông Nam. Trong thời gian từ cuối tháng 9 cho đến khi bị đưa ra tòa vào tháng Ba vừa qua hai cha đã bị đánh đập dã man. Vì các thương tích trầm trọng trên người, cả hai cha đã bị xử lén lút. Cho mãi đến gần đây, người ta mới biết những gì đã xảy ra cho hai ngài.

Thân phụ cha Thiệu Chúc Mẫn đã qua đời vào tháng 11/2006 vì quá lo buồn sau khi ngài bị bắt và gia đình gặp rắc rối với công an.