Constantinople - Đức Thượng Phụ Đại Kết Bathôlômêô I của Chính Thống Giáo đã đưa ra lời kêu gọi hôm 30/5 là chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cần nhìn nhận “tất cả các quyền dân sự” của những người thiểu số tại Thổ, bao gồm cả các Kitô hữu. Theo Đức Thượng Phụ, quyền của người Hồi Giáo được bảo vệ không chỉ tại Thổ mà còn tại tất cả các nước Châu Âu.

Đức Thượng Phụ nói với tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ rằng “Những người Kitô hữu tại Thổ phải được hưởng những quyền như những người Hồi Giáo tại đây và tại Châu âu. Chúng tôi không chỉ muốn được tự do cử hành niềm tin của mình trong các giáo hội của chúng tôi, nhưng cũng muốn được nhìn nhận tất cả các quyền dân sự như những anh em Hồi Giáo tại Thổ”.

Liên quan đến việc Thổ đòi Đức Thượng Phụ thành Constantinople phải là người gốc Thổ, là điều gây hạn chế nghiêm trọng cho việc bầu ra vị lãnh đạo của Giáo Hội Chính Thống Giáo, Đức Thượng Phụ nhắc lại rằng trong nhiều dịp, Đức Thượng Phụ đã muốn thảo luận về việc này với chính quyền Ankara nhưng không có hồi đáp.

Theo Đức Thượng Phụ chính quyền Thổ có thể ban cấp quốc tịch Thổ cho người được bầu lên trong chức vụ Thượng Phụ thành Constantinople. Được hỏi về cuộc bầu cử tại Thổ vào ngày 22/6 sắp tới, Đức Thượng Phụ kêu gọi tân chính phủ “thực hiện những cải cách sâu rộng cho lợi ích của Thổ”.