Ngày 30/5/2007, tại đại chủng viện Vinh - Thanh, đã diễn ra Lễ tổng kết năm học 2006 – 2007. Tham dự buổi lễ tổng kết có Đức Giám Mục Giáo Phận Vinh, Phaolô Cao Đình Thuyên, Cha Tổng đại diện Giáo Phận Thanh Hoá, Phêrô Vũ Tiến Phúc (hướng dẫn phái đoàn các cha Thanh Hoá ), Cha Bề Trên Đại Chủng Viện Vinh Thanh, Phêrô Lê Duy Lượng, các cha giáo sư của đại chủng viện, và 95 chủng sinh thuộc hai giáo phận Vinh, Thanh Hoá.

Giáo phận Thanh Hoá hiện có 35 chủng sinh đang học tại đại chủng viện Vinh – Thanh, thuộc ba khoá đào tạo VII, VIII và IX. Khoá VII có 12 chủng sinh, một năm nữa là kết thúc chương trình học tại Đại chủng viện; Khoá VIII, 10 chủng sinh, năm nay sẽ đi thực tập tại các giáo xứ trong giáo phận một năm; Khoá IX, 15 chủng sinh, vừa kết thúc 2 năm học triết.

Khi được hỏi về những hoạt động của Chủng sinh đoàn Thanh Hoá trong dịp hè 2007, thầy Giuse Nguyễn Công Khương, trưởng Ban điều hành chủng sinh đoàn Thanh Hoá cho biết: Hè năm nay, Chủng sinh đoàn Thanh Hoá tiếp tục phối hợp với các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hoá, ứng sinh Tiểu Chủng Viện Lê Bảo Tịnh tiến hành hoạt động chiến dịch

Men Phục Sinh hè 2007. Hoạt động này kéo dài trong vòng một tháng. Sau đó, chủng sinh Thanh Hoá sẽ tham gia cùng với Ban tổ chức giáo phận chuẩn bị cho đại lễ kỷ 75 năm thành lập Giáo phận Thanh Hoá”. Sau bữa cơm trưa tại Toà giám mục Thanh Hoá, buổi chiều, Cha Tổng đại diện Phêrô Vũ Tiến Phúc, thay mặt Đức Cha giáo phận, đã tổ chức cuộc họp bàn triển khai chương trình công tác hè 2007 với chủng sinh đoàn, đại diện nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hoá và các ứng sinh Tiểu Chủng Viện Lê Bảo Tịnh. Sau buổi họp, chủng sinh, ứng sinh chia tay nhau, lên đường đi nghỉ hè.

Giáo phận Thanh hoá ngày 31/5/2007

tgmth.com