(VietCatholicNews 12/06/2007)
VATICAN -- Lên ngôi Giáo Hoàng đã hơn 2 năm, nhưng ĐTC Benedictô tỏ ra là người rất kiên nhẫn khi cần làm một quyết định gì, thế nhưng nhiều người, chẳng hạn như báo giới và các nhân viên khác tại Vatican đôi khi tỏ ra không kiên nhân đủ, vì thế đã có những tiếng xầm xì là Vị Giáo Hoàng này “không quyết đoán đủ”. Có nhiều quyết định đáng lẽ đã xẩy ra nhưng lại không có gì hết, v.v...
Họ đưa ra những tỉ dụ như sau:
- Lá thư của ĐTC gửi cho người Công Giáo Trung Hoa đáng lý đã ra đời vào tháng Giêng 2007
- Văn kiện Tòa Thánh liên quan tới việc sử dụng tiếng La tinh trong thánh lễ
- Triệu tập Mật Viện phong chức Tân Hồng Y
- Bổ nhiệm một số các viên chức tại giáo triều vì một số vị đã quá tuổi hồi hưu.
Tại sao lại mất lâu thời gian như vậy? Câu trả lời theo một số nhân vật thân tín tại Giáo Triều cho biết rằng vị Giáo Hoàng naỳ tin rằng những vấn đề hệ trọng nêu trên cần phải có thời gian tham khảo, lĩnh ý kiến các bộ khác nhau, chứ không thể là những quyết định theo thời được.
LM Federico Lombardi, phát ngôn viên của Vatican giải thích rằng “Những tài liêu như tài liệu về Trung quốc rõ ràng là đòi hỏi sự sửa soạn kĩ lưỡng, tham khảo và kiểm chứng thêm, không chỉ về bản văn cách đại cương mà còn là những cách thế diễn đạt nữa. Ngay cả sau khi bản văn chính được chấp thuận rồi, thì cũng cần thời gian dịch thuật cho trúng ý nghĩa và trung thực, vì thế Tài Liệu về Trung Quốc còn đang trong khâu dịch thuật này”.
Nói về việc bổ nhiệm mới tại Vatican, Cha Lombardi cho biết việc thay thế các vị Tổng trưởng các Bộ đối với người ngoài xem ra là đơn giản, nhưng những việc bổ nhiệm như vẫy có liên quan tới hàng loạt các bổ nhiệm và tyhay đổi khác tại Giáo triều, vì thế cũng cần thời gian trước khi loan tin chính thức ta ngoài.
Cha Lombardi nhận định như sau: “Một điều rất rõ là đường lối và cách thế trị vì của vị Giáo hoàng này là Ngài không muốn để mình bị áp lực hay hối hả quyết định bất cứ điều gì cả. Ngài sẽ ung dung thong thả và nếu cần sẽ dành thời giờ dù lâu để đi đến quyết định”.
Dầu vậy không có nghĩa là Đức đương kim Giáo hoàng không bận bịu với công việc đâu, Tỉ dụ, từ cuối tháng Năm cho tới tháng Sáu này, Ngài đã có 61 cuộc tiếp kiến riêng rẽ khác nhau, làm 44 cuộc bổ nhiệm, đọc 25 bài diễn văn hay bài giảng, phong thánh cho 4 vị và ra 17 sắc lệnh cho tiến trình phong chân phước và Á thánh.
|
|
LM Trần Công Nghị
|