Sydney - Năm 1996, Pauline Hanson tung ra chiêu bài “kỳ thị Á Châu” nhằm kiếm phiếu của một thiểu số kỳ thị người Châu Á. Dù đại đa số dân chúng Úc ủng hộ đường lối đa văn hóa, đối với một đảng nhỏ như đảng One Nation của Pauline Hanson, chiêu bài này tỏ ra khá thành công và đem lại một số thắng lợi nhất định, mặc dù chỉ là chóng qua.
Học được bài này, đảng Xanh của Úc giờ đây cũng “giương cao ngọn cờ bài Công Giáo” để hy vọng kiếm phiếu của một thiểu số những kẻ căm ghét người Công Giáo trong xã hội Úc.
Không có một đường lối thu hút dân chúng trong kỳ bầu cử sắp tới, ban lãnh đạo của đảng Xanh đã quyết định chụp ngay những phát biểu gần đây của Đức Hồng Y George Pell, Tổng Giám Mục Sydney; và làm rùm beng lên để gây chú ý đến đảng của họ. Theo ban lãnh đạo của đảng Xanh, Đức Hồng Y George Pell đã phạm tội gây áp lực trên quốc hội khi cho rằng những chính trị gia nào bỏ phiếu cho việc phúc chế tế bào gốc từ phôi thai người sẽ “có những hậu quả về vị thế của họ trong đời sống Giáo Hội”.
Lee Rhiannon, thành viên quốc hội thuộc đảng Xanh, đã vừa thành công trong việc buộc Đức Hồng Y phải ra điều trần trước quốc hội về tuyên bố của mình.
Trước tin này, Đức Hồng Y George Pell đã tỏ ra rất vui mừng vì được có cơ hội trình bày trước quốc hội về lập trường của Giáo Hội Công Giáo chống lại “những âm mưu hạn chế tự do tôn giáo và quyền tự do ngôn luận”. Hôm 17/6, trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền thanh tại Sydney, ngài tiếp tục khẳng định rằng những chính trị gia nào ủng hộ việc phúc chế tế bào gốc từ phôi thai người nên nhận thức đầy đủ về những hậu quả luân lý do hành động của họ gây ra.
Học được bài này, đảng Xanh của Úc giờ đây cũng “giương cao ngọn cờ bài Công Giáo” để hy vọng kiếm phiếu của một thiểu số những kẻ căm ghét người Công Giáo trong xã hội Úc.
Không có một đường lối thu hút dân chúng trong kỳ bầu cử sắp tới, ban lãnh đạo của đảng Xanh đã quyết định chụp ngay những phát biểu gần đây của Đức Hồng Y George Pell, Tổng Giám Mục Sydney; và làm rùm beng lên để gây chú ý đến đảng của họ. Theo ban lãnh đạo của đảng Xanh, Đức Hồng Y George Pell đã phạm tội gây áp lực trên quốc hội khi cho rằng những chính trị gia nào bỏ phiếu cho việc phúc chế tế bào gốc từ phôi thai người sẽ “có những hậu quả về vị thế của họ trong đời sống Giáo Hội”.
Lee Rhiannon, thành viên quốc hội thuộc đảng Xanh, đã vừa thành công trong việc buộc Đức Hồng Y phải ra điều trần trước quốc hội về tuyên bố của mình.
Trước tin này, Đức Hồng Y George Pell đã tỏ ra rất vui mừng vì được có cơ hội trình bày trước quốc hội về lập trường của Giáo Hội Công Giáo chống lại “những âm mưu hạn chế tự do tôn giáo và quyền tự do ngôn luận”. Hôm 17/6, trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền thanh tại Sydney, ngài tiếp tục khẳng định rằng những chính trị gia nào ủng hộ việc phúc chế tế bào gốc từ phôi thai người nên nhận thức đầy đủ về những hậu quả luân lý do hành động của họ gây ra.