Sứ điệp cho Hội Thảo Về Thay Đổi Môi Trường
Vatican, 26/4/2007. Đức Bênêđíctô XVI lên tiếng cùng với những ai cổ vũ việc bảo vệ công trình sáng tạo và tôn trọng môi trường.
Lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng XVI thấy trong một điện tín được Hồng Y Ngoại Trưởng Vatican Tarcisio Bertone ký, và gửi cho những người tham dự cuộc hội thảo được Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình bảo trợ.
Hội nghị được nhóm họp hôm nay và Thứ Sáu, khảo sát về “Khí hậu thay đổi và phát triển.”
Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người sẵn sàng chấp nhận “một lối sống, những kiểu mẫu sản suất và tiêu dùng nào tỏ ra tôn trọng công trình sáng tạo và nhu cầu phát triển vững bền của các dân tộc. Ngài cũng chú trọng đến việc các hàng hóa phân bố trên hoàn cầu, như giáo thuyết xã hội của Giáo Hội thường nhắc nhở”.
Sứ điệp của Vị Giáo Chủ tỏ ra một “cách đánh giá chân thành” đối với cuộc hội nghị này,. Hộ nghị chuyên nghiên cứu “các vấn đề liên quan đến môi trường, đạo đức học, kinh tế học và cuộc sống xã hội và chính trị có tác động đến những thành phần yếu kém nhất trong xã hội.”
Nghiên cứu vô vị lợi
Hồng Y Renato Martino, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình đã khai trương cuộc hội thảo. Khoảng 80 học giả và chuyên viên từ 20 quốc gia đến tham dự.
Hồng Y Martino tỏ ra Ngài ước ao có “một cuộc trao đổi kinh nghiệm sinh nhiều kết quả, trong một bầu khí lành mạnh và thanh thản, và một cuộc đối thoại có chiều sâu và nghiên cứu vô vị lợi.”
Vị Hồng Y 74 tuổi nói về tính quân bình cần thiết giữa giáo dục và phát triển môi trường của tập thể dân chúng thiếu thốn. Ngài nói học thuyết xã hội của Giáo Hội và bài học rất thích đáng và giàu kiến thức ở những chương đầu trong Kinh Thánh có thể giúp tìm thấy tính quân bình này
Theo Hồng Y, khi thống trị thiên nhiên sáng tạo, theo ý Chúa muốn, loài người không được chuyên chế và vô trách nhiệm. Con người phải “vun trồng và giữ gìn” các công trình sáng tạo.
Hồng Y nói: “Vun trồng để phát triển con người, toàn thể con ngưòi, mọi người: Đó là thách thức đối mặt với chúng ta như khi chúng ta phản ảnh trên những thay đổi khí hậu”.
Ngài nói thêm rằng “Bản Toát Yếu Học Thuyết Của Giáo Hội”, được chính nhóm nhân sự liên hệ xuất bản, nhấn mành rằng việc giáo dục môi trường là trách nhiệm của mỗi người, bởi lẽ môi trường là một điểu thiện được làm cho mỗi người.
Vatican, 26/4/2007. Đức Bênêđíctô XVI lên tiếng cùng với những ai cổ vũ việc bảo vệ công trình sáng tạo và tôn trọng môi trường.
Lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng XVI thấy trong một điện tín được Hồng Y Ngoại Trưởng Vatican Tarcisio Bertone ký, và gửi cho những người tham dự cuộc hội thảo được Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình bảo trợ.
Hội nghị được nhóm họp hôm nay và Thứ Sáu, khảo sát về “Khí hậu thay đổi và phát triển.”
Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người sẵn sàng chấp nhận “một lối sống, những kiểu mẫu sản suất và tiêu dùng nào tỏ ra tôn trọng công trình sáng tạo và nhu cầu phát triển vững bền của các dân tộc. Ngài cũng chú trọng đến việc các hàng hóa phân bố trên hoàn cầu, như giáo thuyết xã hội của Giáo Hội thường nhắc nhở”.
Sứ điệp của Vị Giáo Chủ tỏ ra một “cách đánh giá chân thành” đối với cuộc hội nghị này,. Hộ nghị chuyên nghiên cứu “các vấn đề liên quan đến môi trường, đạo đức học, kinh tế học và cuộc sống xã hội và chính trị có tác động đến những thành phần yếu kém nhất trong xã hội.”
Nghiên cứu vô vị lợi
Hồng Y Renato Martino, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình đã khai trương cuộc hội thảo. Khoảng 80 học giả và chuyên viên từ 20 quốc gia đến tham dự.
Hồng Y Martino tỏ ra Ngài ước ao có “một cuộc trao đổi kinh nghiệm sinh nhiều kết quả, trong một bầu khí lành mạnh và thanh thản, và một cuộc đối thoại có chiều sâu và nghiên cứu vô vị lợi.”
Vị Hồng Y 74 tuổi nói về tính quân bình cần thiết giữa giáo dục và phát triển môi trường của tập thể dân chúng thiếu thốn. Ngài nói học thuyết xã hội của Giáo Hội và bài học rất thích đáng và giàu kiến thức ở những chương đầu trong Kinh Thánh có thể giúp tìm thấy tính quân bình này
Theo Hồng Y, khi thống trị thiên nhiên sáng tạo, theo ý Chúa muốn, loài người không được chuyên chế và vô trách nhiệm. Con người phải “vun trồng và giữ gìn” các công trình sáng tạo.
Hồng Y nói: “Vun trồng để phát triển con người, toàn thể con ngưòi, mọi người: Đó là thách thức đối mặt với chúng ta như khi chúng ta phản ảnh trên những thay đổi khí hậu”.
Ngài nói thêm rằng “Bản Toát Yếu Học Thuyết Của Giáo Hội”, được chính nhóm nhân sự liên hệ xuất bản, nhấn mành rằng việc giáo dục môi trường là trách nhiệm của mỗi người, bởi lẽ môi trường là một điểu thiện được làm cho mỗi người.