Tìm Kiếm Search
VietCatholic Network Print Copy To Clipboard
Nhân bản Kitô giáo và vấn đề nhân học
(VietCatholicNews 22/06/2007)

ROMA, thứ Năm 22/06/2007 - Đại Học Giáo Hoàng Laterano đã khai mạc cuộc hội thảo dành các giáo sư đại học Châu Âu, và sẽ tiếp diễn cho đến chủ nhật 24/06.

Cuộc hội thảo với chủ đề “chủ nghĩa nhân bản mới cho Châu Âu. Vai trò của các Đại Học” được tổ chức nhân dịp 50 năm kỷ niệm giao ước giữa Roma và Hội Đồng Giám Mục Châu Âu, dưới sự điều hành của Chủ Tịch nước Ý với sự cộng tác của một số bộ trưởng và quốc gia Vatican.

Hiện diện trong buổi khai mạc, ngoài đông đảo các giáo sư ở các đại học Châu Âu, có ĐHY Camillo Ruini, Giám Mục phó địa phận Roma, ĐHY Peter Erdo chủ tịch hội đồng Giám Mục Châu Âu, Hiệu Trưởng Đại Học Giáo Hoàng Laterano mons. Rino Fisichella, phó thủ tướng Rutelli, bộ trưởng bộ Đại Học Fabio Mussi, chủ tịch thành phố Roma Walter Veltroni, và phó chủ tịch liên hiệp Châu Ấu Franco Frattini.

Trong bài thuyết trình, ĐHY Ruini đã giải thích về “vấn đề nhân học mới”, bởi lẽ sự phát triển của công nghệ sự sống, và cách tổng quan về khoa học thực tiễn xem con người như là “một đối tượng” và một khi có thể “đo lường và sờ nắn được”, con người cũng có khả năng phát triển và canh tân chính mình”.

Tiếp đến, sau khi nêu lên những thuận lợi của khoa học và kỹ thuật, ĐHY đã khẳng định “vấn nạn sống còn” của vấn đề thự nghiệm trên cơ thể người, bởi vì “áp dụng con người vào mục đích của khoa học phải lưu tâm rằng con người là chủ thể của khoa học”

ĐHY tiếp tục theo triền tư tưởng trên: “ đối với một hoạt động của sự sống cần có một điểm qui chiếu là Kitô giáo; dường như điều này được thay thế bởi điểm qui chiếu khác mà chúng ta cho rằng nó là điều tiên quyết, cụ thể là thân xác của chúng ta, trở thành thực tại quan trọng và chắc chắn hơn”

“ Như thế một cách vô tình, thân xác trở thành đối tượng và làm giảm thiểu thực tại mà chúng ta có thể sờ nắn được. chúng ta tìm thấy ở đây một điều nghịch lý hết sức thú vị: một mặt, quan niệm về con người gắn liền với sự phát triển là những nhà thiên nhiên, họ xem xét con người duy chỉ trên bình diện thân xác; mặt khác, điều đó hướng đến một quan niệm mới về nhị nguyên luận về nhân học, rõ ràng là thân xác chúng ta được xem xét như một đối tượng mà chúng ta nêu lên.”

ĐHY nhấn mạnh rằng: “việc cắt nghĩa tự nhiên tính của con người, thông thường phải gắn liền với vần đề nhân học mới, không chỉ là trái với đức tin của kitô giáo khi nó chối từ sự hướng thượng của chủ thể người. nói một cách khác, vần để giải thích này nêu bật lên cùng đích của chủ nghĩa nhân bản và mở ra một giai đoạn mới.”

Hôm nay các thành viên sẽ có 47 thảo luận với 4 chủ đề: nhân vị con người, xã hội, khoé nhìn của khoa học; khả năng sáng tạo và trí nhớ. Vào ban chiều Hiệu Trưởng Đại Học Châu Âu sẽ có cuộc gặp gỡ với chủ tịch nước Ý Giorgio Napoletano ở Đại Thính Đường của Đại Học “Sapienza”, Roma.

23 tháng 06, lúc 09g00, ĐHY Quốc Vụ Khanh Toà Thánh Tarcisio Bertone sẽ cử hành thánh lễ trọng thể tại Đền Thánh Phêrô, và kết thúc thánh lễ, khoảng 1500 giáo sư sẽ tiếp kiến ĐTC Benedetto XVI. Lúc 21g00 tại Đại Thính Đường ở đường Hoà Giải sẽ có buổi hoà nhạc mang tên “Dấn Ấn cho Châu Âu”.
Hồng Ân
Tin Có Thể Liên Quan