New Orleans, 5/07/07.- Hiệp Hội Bảo Vệ Tự Do Dân Sự Hoa Kỳ gọi tắt là ACLU đã nộp đơn kiện thành phố Slidell, tiểu bang Louisiana vì trong phòng đợi chờ của Tòa Án của thành phố có treo hình Chúa Giêsu.
Hiệp Hội ACLU nộp đơn kiện vào ngày thứ Ba vừa qua sau khi Tòa Án thành phố không tự ý bỏ bức hình Chúa Giêsu có hàng chữ ở dưới: “Để biết hòa bình, hãy tuân giữ các luật này "To Know Peace, Obey These Laws."
Theo thông tấn AP, tổ Chức ACLU nói bức hình Chúa Giêsu là tượng trưng cho Phúc Âm, là hình tôn giáo của Giáo Hội Chính Thống Đông Phương, một chi nhánh của Kitô Giáo. Theo ACLU, treo hình tôn giáo nơi công cộng là vi phạm luật tách rời giữa quốc gia và giáo hội.
Điều nên chú ý là người đứng đơn trong vụ kiện lại là người vô danh, đã phàn nàn việc này với tổ chức ACLU. Và bị cáo trong vụ kiện này là chánh án James Lamz và Giáo Xứ St. Tammany đã tài trợ một phần cho việc treo bức hình này.
Ông Chánh án Lamz nói với thông tấn AP rằng ông không tin bức hình vi phạm hiến pháp và bức hình sẽ vẫn treo ở đó cho tới khi chánh án liên bang ra phán quyết.
Ông Michael Johnson trong nhóm bảo vệ quyền người Kitô Giáo, đại diện cho thành phố và giáo xứ nói bức tranh đã treo trong phòng khách tòa án đã gần cả 10 năm nay.
Ông Johnson cho biết Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã phán quyết những tranh ảnh trưng bày như thế nơi công cộng là hợp hiến.
Hiệp Hội ACLU nộp đơn kiện vào ngày thứ Ba vừa qua sau khi Tòa Án thành phố không tự ý bỏ bức hình Chúa Giêsu có hàng chữ ở dưới: “Để biết hòa bình, hãy tuân giữ các luật này "To Know Peace, Obey These Laws."
Theo thông tấn AP, tổ Chức ACLU nói bức hình Chúa Giêsu là tượng trưng cho Phúc Âm, là hình tôn giáo của Giáo Hội Chính Thống Đông Phương, một chi nhánh của Kitô Giáo. Theo ACLU, treo hình tôn giáo nơi công cộng là vi phạm luật tách rời giữa quốc gia và giáo hội.
Điều nên chú ý là người đứng đơn trong vụ kiện lại là người vô danh, đã phàn nàn việc này với tổ chức ACLU. Và bị cáo trong vụ kiện này là chánh án James Lamz và Giáo Xứ St. Tammany đã tài trợ một phần cho việc treo bức hình này.
Ông Chánh án Lamz nói với thông tấn AP rằng ông không tin bức hình vi phạm hiến pháp và bức hình sẽ vẫn treo ở đó cho tới khi chánh án liên bang ra phán quyết.
Ông Michael Johnson trong nhóm bảo vệ quyền người Kitô Giáo, đại diện cho thành phố và giáo xứ nói bức tranh đã treo trong phòng khách tòa án đã gần cả 10 năm nay.
Ông Johnson cho biết Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã phán quyết những tranh ảnh trưng bày như thế nơi công cộng là hợp hiến.