Roma (Reuters) – Các vị thừa sai Công Giáo luôn tìm đến những nơi nguy hiểm trên trái đất để loan truyền Lời Chúa – bây giờ họ lại được khuyến khích để đi vào thế giới hư ảo (virtual world) trên Internet để cứu các linh hồn.

Trong một bài viết trên tạp chí La Civilta Cattolica của Dòng Tên ở Roma, linh mục học giả Antonio Spadaro kêu gọi người Công Giáo đừng sợ đi vào thế giới hư ảo Internet, vì đây có thể là một vùng đất màu mỡ cho người ta cơ hội hoán cải và nên tốt.

Cha Sparado viết: “Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ hoặc là vội vã lên án hiện tượng này. Thay vào đó, chúng ta cần hiểu hiện tượng này… mà cách tốt nhất để hiểu là đến với nó.”

Trên Internet có những trò chơi có tính mô phỏng thực tại, trong đó người ta có thể tạo ra một phiên bản hư ảo của chính mình, gọi là “avatar,” và giao tiếp với những avatar khác trong thế giới hư ảo ba chiều.

Hiện nay có “lãnh thổ” hư ảo có tới trên 8 triệu “dân cư” và hằng triệu đô-la được trao đổi mỗi tháng.

Cha Spadaro hỏi rằng: “Có một không gian hư ảo cho Thiên Chúa hay không?” Cũng theo bài viết này của ngài, được biết hiện nay đã có những nhà thờ và đền thờ hư ảo trên Internet phục vụ cho nhiều tôn giáo khác nhau. Cha Spadaro cho biết một tín đồ Hồi Giáo Thụy Điển nói rằng “avatar” (phiên bản hư ảo) của anh vẫn cầu nguyện đều đặn giống như chính anh cầu nguyện trong cuộc sống thực tế.

Cha Spardaro cảnh giác những ai chưa quen thuộc với thế giới trò chơi hư ảo rằng những trò chơi này có yếu tố tình dục và đủ hình thức kích thích, từ mại dâm đến lạm dụng tình dục.

Cha nói rằng thế giới hư ảo có thể là nơi người ta tìm cách trốn thoát thực tế, nhưng cũng là nơi có đầy những người muốn tìm một điều gì đó cho cuộc sống, có thể là một khai sáng về tôn giáo.

Cũng theo cha Spardaro, “Trong thực tế, thế giới ‘digital’ là vùng truyền giáo theo lối riêng của nó. Theo một cách nào đó, trò chơi (thế giới hư ảo) là nơi tạo cơ hội gặp gỡ người khác và tăng trưởng, đó là điều không nên bỏ qua, do đó bất cứ sáng kiến nào có thể gây cảm hứng một cách tích cực cho những cư dân này thì nên được coi như một cơ hội.”