New Dehli, 23/08/07.- Kỹ thuật tiến bộ trong ngành y khoa ngày càng được áp dụng trong đời sống người dân Ấn Độ, nhờ thế tuổi thọ người dân Ấn đã được kéo dài thêm. Nhưng cũng vì kỹ thuật tiến bộ mà ngay càng có nhiều thai nhi tại Ấn Độ bị phá hủy vì thai nhi thuộc phái nữ.

Tại Ấn Độ, dùng kỹ thuật soi để biết thai nhi là con trai hay con gái bị coi là phi pháp. Tuy nhiên, nhiều gia đình ở Ấn Độ sau khi soi, biết thai nhi là con gái, đã quyết định phá thai. Theo số liệu của chính phủ công bố, trong 20 năm qua Ấn Độ đã phá hủy hơn 10 triệu thai nhi là con gái.

Ông Pravir Krihsna, phát ngôn viên của Bộ Y Tế Ấn Độ cho biết vì có sự lựa chọn giống tính thai nhi mà sinh xuất của phái nữ, suy giảm hẳn so với phái nam. Ông tuyên bố: Kỹ thuật đem tới bao nhiêu điều phúc lợi nhưng cũng gây cho xã hội nhiều vấn đề nan giải.

Đa số dân chúng Ấn Độ, giống như người Trung Quốc, thích sanh con trai hơn con gái. Họ cho rằng con trai khi lớn lên có thể săn sóc, lo lắng cho bố mẹ. Ngược lại con gái bị cho là gánh nặng của gia đình. Do vậy xã hội Ấn Độ có khuynh hướng thích con trai hơn con gái.

Tại Ấn Độ, thống kê dân số năm 1991 cho thấy trẻ em trong hạng tuổi từ 1 đến 7, cứ 1000 em trai thì có 945 em gái, số cách biệt là 55. Đến năm 2001, tức 10 năm sau, cứ 1000 em trai chỉ có 927 em gái, số cách biệt là 73. Như vậy khuynh hướng tại Ấn Độ là ngày càng có ít phụ nữ mà nguyên do chính vì nạn hủy hoại thai nhi nữ.

Trong tháng 7 vừa qua, cảnh sát Ấn Độ đã khám phá thấy 30 bao đựng đầy xác hài nhi bị phá trong một cái giếng gần bệnh viện miền Đông Ấn Độ.