Philadelphia - Đức Hồng Y Justin Rigali, Tổng Giám Mục Philadelphia, chủ tịch ủy ban Phò Sinh của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã bày tỏ sự thất vọng đối với 16 trong số 25 thượng nghị sĩ Công Giáo Mỹ vì những ông này đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật cho phép tài trợ các chương trình phá thai tại hải ngoại.
Trước cuộc bỏ phiếu hôm thứ Năm tuần qua tại thượng viện Hoa Kỳ cho một dự luật nhằm đảo ngược các chính sách có tên gọi là Mexicio City và Kemp-Kasten theo đó cấm tài trợ các chương trình phá thai tại hải ngoại, Đức Hồng Y đã nhắc nhở các thượng nghị sĩ Công Giáo Hoa Kỳ phải giữ vững các chính sách này. Tuy nhiên, kết quả cuộc bỏ phiếu cho thấy 16 trong số 25 thượng nghị sĩ tại Thượng Viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu chống lại các chính sách nói trên. Kết quả cuối cùng tại Thượng Viện là 53 phiếu ủng hộ việc tài trợ các chương trình phá thai tại hải ngoại; và 41 phiếu chống lại.
Quyết định vừa được thông qua tại Thượng Viện Hoa Kỳ thực ra cũng không thể đảo ngược các chính sách này vì tổng thống George W. Bush đã vừa ra tuyên bố sẽ phủ quyết dự luật vừa được thông qua.
Người tích cực ủng hộ việc cho phép tài trợ các chương trình phá thai tại hải ngoại là thượng nghị sĩ Robert Casey, Jr. của đảng Dân Chủ. Robert Casey, Jr. là con của thống đốc Bob Casey của Pennsylvania, một người nổi tiếng là phò sinh. Các tổ chức phò sinh Công Giáo tỏ ra rất bất bình vì chính nhờ uy tín phò sinh của người cha mà người Công Giáo tại Pennsylvania đã dồn phiếu cho Casey, Jr. thắng sít sao ứng cử viên Cộng Hòa Rick Santorum, một người phò sinh “thứ thiệt”.
Đây là danh sách các thượng nghị sĩ Công Giáo Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật cho phép tài trợ các chương trình phá thai tại hải ngoại: Robert Casey, Jr. (Dân Chủ - PA), Patrick Leahy (Dân Chủ -VT). Ted Kennedy (Dân Chủ -MA), John Kerry (Dân Chủ -MA), Barbara Mikulski (Dân Chủ -MD), Susan Collins (Cộng Hòa-ME), Robert Menendez (Dân Chủ -NJ), Mary Landrieu (Dân Chủ -LA), Ken Salazar (Dân Chủ -CO), Tom Harkin (Dân Chủ -IA), Richard Durbin (Dân Chủ -IL), Maria Cantwell (Dân Chủ -WA), Patty Murray (Dân Chủ -WA), Jack Reed (Dân Chủ -RI), Christopher Dodd (Dân Chủ -CT), Claire McCaskill (Dân Chủ -MO).
Trước cuộc bỏ phiếu hôm thứ Năm tuần qua tại thượng viện Hoa Kỳ cho một dự luật nhằm đảo ngược các chính sách có tên gọi là Mexicio City và Kemp-Kasten theo đó cấm tài trợ các chương trình phá thai tại hải ngoại, Đức Hồng Y đã nhắc nhở các thượng nghị sĩ Công Giáo Hoa Kỳ phải giữ vững các chính sách này. Tuy nhiên, kết quả cuộc bỏ phiếu cho thấy 16 trong số 25 thượng nghị sĩ tại Thượng Viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu chống lại các chính sách nói trên. Kết quả cuối cùng tại Thượng Viện là 53 phiếu ủng hộ việc tài trợ các chương trình phá thai tại hải ngoại; và 41 phiếu chống lại.
Quyết định vừa được thông qua tại Thượng Viện Hoa Kỳ thực ra cũng không thể đảo ngược các chính sách này vì tổng thống George W. Bush đã vừa ra tuyên bố sẽ phủ quyết dự luật vừa được thông qua.
Người tích cực ủng hộ việc cho phép tài trợ các chương trình phá thai tại hải ngoại là thượng nghị sĩ Robert Casey, Jr. của đảng Dân Chủ. Robert Casey, Jr. là con của thống đốc Bob Casey của Pennsylvania, một người nổi tiếng là phò sinh. Các tổ chức phò sinh Công Giáo tỏ ra rất bất bình vì chính nhờ uy tín phò sinh của người cha mà người Công Giáo tại Pennsylvania đã dồn phiếu cho Casey, Jr. thắng sít sao ứng cử viên Cộng Hòa Rick Santorum, một người phò sinh “thứ thiệt”.
Đây là danh sách các thượng nghị sĩ Công Giáo Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật cho phép tài trợ các chương trình phá thai tại hải ngoại: Robert Casey, Jr. (Dân Chủ - PA), Patrick Leahy (Dân Chủ -VT). Ted Kennedy (Dân Chủ -MA), John Kerry (Dân Chủ -MA), Barbara Mikulski (Dân Chủ -MD), Susan Collins (Cộng Hòa-ME), Robert Menendez (Dân Chủ -NJ), Mary Landrieu (Dân Chủ -LA), Ken Salazar (Dân Chủ -CO), Tom Harkin (Dân Chủ -IA), Richard Durbin (Dân Chủ -IL), Maria Cantwell (Dân Chủ -WA), Patty Murray (Dân Chủ -WA), Jack Reed (Dân Chủ -RI), Christopher Dodd (Dân Chủ -CT), Claire McCaskill (Dân Chủ -MO).