CASTEL GANDOLFO/LICHEN/LE MANS/BORDEAUX, 18.09. 2007 (ZENIT.org). Cuối tuần vừa qua Giáo Hội có thêm 3 chân phước: Stanislao Papczynski, Basilio Antonio Maria Moreau và nữ tu Maria Celina mà theo ĐTC Benedetto XVI là những chứng nhân sáng ngời.

Ngày chủ nhật sau kinh truyền tin ĐTC đã nhắc nhớ các tín hữu về việc phong chân phước cho cha Stanislao Papczynski vừa được cử hành tại Lichen (Ba Lan) bởi ĐHY Tarcisio Bertone SDB, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Cha Stanislao Papczynski (1631 – 1701) gốc Ba Lan, thành lập tu hội Maria cho các nam tu sĩ, đặt dưới sự bảo trợ của Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Hiện nay tu hội có mặt trên 18 quốc gia. “Ngài là mẫu gương nơi việc giáo huấn, đào luyện các tín hữu, là người cha của kẻ nghèo khó và vị tông đồ kính nhớ các linh hồn”

Trong bài giảng, ĐHY Bertone đã nêu bật lên rằng Mẹ Maria luôn hướng dẫn vị chân phước đến với Đức Giêsu: người bạn chí thánh và là vị tông đồ nhiệt thành. ĐHY cũng nhớ lại lời của cha Papczynski: “Một con người không đức ái, một tu sĩ không có lòng bác ái, như là bóng cây không có mặt trời, một thân xác không linh hồn. Trong thân xác có linh hồn, cũng vì thế trong giáo hội và trong các dòng tu có lòng BÁC ÁI”.

Đức Thánh Cha gợi nhớ đến nữ tu Maria Celina (1878 – 1897), dòng Đức Mẹ dâng měnh: “Đời sống của chị được in dấu bởi thập giá như một dấu chỉ của těnh yêu Đức Kitô, như chị đã từng nói: ‘tôi ước ao trở nên một bông hồng của Đức Ái’. “Lối sống nghèo hèn của chị, hoàn Tòan tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa vị tình yêu của chị em, giúp chúng ta xác tín rằng chúng ta có thể đạt đến được niềm hạnh phúc vĩnh cữu, như ĐTC Gioan Phaolo II đã gọi, là niềm hạnh phúc đích thực, là “mức độ cao” của đời sống kitô hữu, chính là sự THÁNH THIỆN”

Lm. Basilio Antonio Maria Moreau (1799-1873) được phong chân phước do ĐHY Saraiva Martins ở Le Mans (Pháp) là vị sáng lập dòng Thánh Giá. Ngài là “một kitô hữu với đời sống thiêng liêng mạnh mẽ vị vừa là một con người của đời sống hoạt động, đặc biệt trong các lãnh vực truyền giáo, giáo dục giới trẻ vị việc bác ái. Ngài đã đóng góp xây dựng giáo hội tại Hoa Kỳ, sáng lập các trường công giáo tiên khởi ở Algeria (Phi Châu), các nhà mồ côi ở Roma và trong nước Pháp, cách riêng đóng góp cho thời kỳ canh tân giáo hội tại Pháp sau thời kỳ cách mạng”.

“Nhờ lời chuyển cầu của các chân phước”, ĐTC tiếp tục, “ cha cầu xin cho các con cái thiêng liêng của các ngài, để họ có thể hăng nồng tiếp bước những chứng nhân ngời sáng của Thiên Chúa”