COLUMBUS, Ohio (CNS) Ðức Hồng Y Avery Dulles nói với thính giả trong buổi nói chuyện ở Columbus, Ohia rằng văn minh dù có tiến bộ đến đâu vẫn luôn ở bên bờ trở lại trạng thái “dã man”. “Văn minh một khi được hoàn tất không phải tự nhiện mà trường tồn mãi mãi.” Ngài tiếp: “Chúng ta luôn ở bên bờ vực thẳm, và có nguy cơ trở lại tình trạng dã man.” Ðức Hồng Dulles là giáo sư tôn giáo và xã hội học tại Ðại học Fordham ở New York đã thuyết trình trước cử tọa đông khoảng 200 người gồm thương gia, các nhà lảnh đạo dân sự và tôn giáo vào ngày 8 tháng 1 vừa qua.

Hàng năm ngài đến giảng thuyết tại trường Thánh Charles Borromeo ở Columbus, Ohio. Ngài nói xã hội Tây phương đang trên đà chống lại văn minh bằng lối cổ vỏ sự đa diện vô ý thức của xã hôi,” ngoại trừ cần phải có một sự đồng thuận tổng quát về những nguyên tắc để bảo tồn văn minh nếu không thì sẽ không còn có những cuộc đối thoại nữa!