(VietCatholicNews 22/10/2007)
Mở rộng « tinh thần Assise », nhất là « ở nơi có nhiều căng thẳng, ở nơi mà sự tự do và lòng tôn trọng tha nhân bị chối bỏ và nơi mà con người chịu đau khổ vì sự bất bao dung và thiéu hiểu biết cảm thông ».
Đó là lời mời gọi của ĐTC trong sứ điệp ngài gởi đến các tham dự viên của cuộc Hội Ngộ Quốc Tế vì Hoà Bình, tại Naples, được xúc tiến bởi cộng đoàn Thánh Egidio, với chủ đề : « Cho một thế giới bất bạo động. Các tôn giáo và các nền văn hoá đối thoại »
ĐTC nhắc nhớ : « Qua những tôn giáo khác nhau, chúng ta hết thảy được mời gọi làm việc vì hoà bình và dấn thân thăng tiến sự hoà giải giữa các dân tộc. Đó là « tinh thần Assise » đích thực đối lập với mọi hình thức bạo động và lạm dụng tôn giáo biện minh cho baọ động ».
ĐTC nhấn mạnh đến vai trò của các tôn giáo ủng họ hoà bình bằng cách nói rằng : « Đối diện với một thế giới bị xâu xé bởi những xung đột, trong đó người ta thường biện minh cho bạo động nhân danh Thiên Chúa, thật quan trọng để nhắc lại rằng các tôn giáo không bao giờ có thể trở thành lời biện minh cho lòng thù hận; không bao giờ, bằng cách nhân danh Thiên Chúa, người ta có thể đạt đến chỗ biện minh cho sự dữ và sự bạo động. Trái lại, các tôn giáo có thể và phải đề tặng những phương sách quý báu để xây dựng một nhân loại hoà bình, bởi vì các tôn giáo nói về hoà bình giữa lòng nhân loại. »
ĐTC cũng nhấn mạnh sự dấn thân của Giáo Hội trong lãnh vực này : « Giáo Hội Công Giáo muốn tiếp tục theo đuổi con đường đối thoại để ủng hộ sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nền văn hoá, truyền thống, và các kho tàng khôn ngoan tôn giáo khác nhau. Tôi thật sự hy vọng rằng tinh thần này sẽ luôn được rộng mở hơn nữa ở nơi đâu có nhiều căng thẳng, ở nơi mà sự tự do và lòng tôn trọng tha nhân bị chối bỏ và nơi mà con người chịu đau khổ vì sự bất bao dung và thiếu hiểu biết cảm thông »
|
|
Tiến Nhân
|