Tìm Kiếm Search
VietCatholic Network Print Copy To Clipboard
Thông điệp thứ hai của Đức Thánh Cha: Niềm Hy Vọng Kitô Giáo
(VietCatholicNews 28/10/2007)

Các nhà tâm lý ghi nhận rằng đứng trước cái chết của một người thân quen, theo tâm lý chung, lòng người chùng xuống và tiếp cận gần hơn bao giờ hết với tính chất mong manh, đôi khi xem ra vô nghĩa của kiếp người. Tháng Mười Một, tháng các linh hồn, cũng là một dịp để nhắc nhở tất cả những ai đang bôn ba, bươn chải trong cuộc sống về một định mệnh đã dành sẵn cho con người: cái chết.

Đức Thánh Cha tại điện Castel Gandolfo
Trong bối cảnh đó, thật là một điều có ý nghĩa khi các nguồn tin tại Vatican cho biết Đức Thánh Cha vừa hoàn thành xong thông điệp thứ hai với nhan đề Spe Salvi (“Được cứu rỗi nhờ Đức Tin”). Tựa đề của thông điệp mới này dựa theo thư Thánh Phaolô gởi tín hữu thành Rôma “Con người được cứu độ nhờ đức tin(Rm 1:15).

Thông điệp Spe Salvi sẽ khảo sát sự hiểu biết của Kitô Giáo về niềm hy vọng, trong mối liên hệ với triết học hiện đại và những thách đố của chủ nghĩa bất tín và hồ nghi đang lan tràn trong thế giới ngày nay.

Đức Thánh Cha đã soạn thảo thông điệp này trong kỳ nghỉ hè vừa qua trong thời gian ngài đi nghỉ tại miền Bắc Italia và thời gian ngài lưu ngụ tại điện Castel Gandolfo. Các viên chức tại Tòa Thánh cũng tiết lộ rằng trong thời gian đó, Đức Thánh Cha cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho thông điệp thứ ba của ngài về các vấn đề xã hội trong thế giới ngày nay.

Đức Thánh Cha đã công bố thông điệp thứ nhất của ngài Deus Caritas Est (Thiên Chúa là Tình Yêu) vào cuối năm 2006 vừa qua. Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha đã kêu gọi một nhận thức sâu xa hơn về tình yêu như một ân sủng của Thiên Chúa cần được chia sẻ trong một cách thế xả kỷ.

Đức Thánh Cha đã đề cập đến chủ đề Hy Vọng và tầm quan trọng của nhân đức “tin” khi ngài nói chuyện với các Đức Giám Mục Mễ Tây Cơ về Rôma để viếng mộ các Thánh Tông Đồ và thăm Tòa Thánh vào năm 2005. Ngài nói: “Khi phải đối diện với một chuỗi những đổi thay nhanh chóng và phức hợp ngày nay, nhân đức tin đang gặp phải những thử thách cam go trong cộng đồng các tín hữu”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Chính vì thế, chúng ta phải là những tông đồ chất chứa trong lòng đầy hy vọng và hân hoan tín thác vào lời Chúa hứa”. Theo Đức Thánh Cha, từ quan điểm Mục Vụ, hy vọng có nghĩa là nhắc nhớ các tín hữu Kitô rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi dân Ngài, Ngài không chết nhưng sống động và đang tác động trong thế giới hôm nay.

“Trong xã hội đương đại với những dấu chỉ cụ thể càng ngày càng tỏ tường của chủ nghĩa thế tục, chúng ta không được đầu hàng, rơi vào thất vọng, hay thiếu nhiệt tình với các dự án mục vụ”.

Trong phần giới thiệu về nhân đức tin, Sách Giáo Lý Công Giáo dạy rằng: “Đức tin là một nhân đức thần qua đó chúng ta ao ước nước Thiên Đàng và cuộc sống đời đời như là hạnh phúc của chúng ta, trong khi đặt sự tín thác của chúng ta nơi lời Chúa hứa và trông cậy không chỉ vào sức mình mà thôi nhưng còn nơi sự trợ phù của ơn Chúa Thánh Thần”.

Các nguồn tin tại Vatican chưa cho biết ngày giờ Đức Thánh Cha công bố thông điệp thứ hai này. Tuy nhiên, thông điệp dầy khoảng 65 trang A4 này sẽ được công bố trong thời gian rất gần.

Nguyễn Việt Nam
Tin Có Thể Liên Quan