Rôma : Theo tin Zenit, trong sứ điệp dành cho tân đại sứ Ecuador, ĐTC đã đòi bảo vệ việc vận dụng hiệu quả nguyên tắc phụ đới ở Ecuador.

Tân đại sứ, ông Fausto Cordovez Chiriboga, được ĐTC tiếp đón vào sáng thứ Bảy ngày 27/10/2007, nhân dịp trình thư ủy nhiệm của mình.

ĐTC đã khuyến khích xây dựng một Nhà Nước không tìm cách quy định hóa tất cả và thống trị tất cả. Ngài nói « những gì phải làm, đó là một Nhà Nước thừa nhận cách quảng đại và nâng đỡ - phù hợp với nguyên tắc phụ đới- những sáng kiến từ những sức lực xã hội »

Đối với ĐTC, một chính phủ dân chủ phải ủng hộ « một nền văn hóa tôn trọng và bình đẳng trước lề luật », và « thực thi quyền lực cách mẫu mực », phục vụ tất cả dân chúng.

ĐTC đã vui mừng vì chính phủ Ecuador đã biểu lộ đúng đắn ý muốn « đáp lại những nhu cầu của người nghèo nhất, bằng việc dựa theo Học thuyết xã hội của Giáo Hội ».

Trích dẫn hiến chế công đồng Vatican II, Vui Mừng và Hy Vọng, ĐTC nhắc lại rằng « Giáo Hội Công Giáo không bị ràng buộc với bất kỳ hình thức đặc thù văn hóa nào của con người, của hệ thống chính trị, kinh tế hay xã hội ». Ngài nhân mạnh rằng Giáo Hội « đề tặng một sự đóng góp quan trọng cho công ích » của nước Ecuador, từ đó, « sự cần thiết thăng tiến và củng cố không gian tự do » được thừa nhận bởi những văn bản hiến pháp của đất nước.

ĐTC cũng mong muốn rằng những quy định hiến pháp mới tạo cho Giáo Hội những bảo đảm tốt nhất cho sự tự do mà hiến pháp thừa nhận cho Giáo Hội ở Ecuador.

ĐTC nói tiếp : « sự tự do hành động của Giáo Hội còn hơn cả một quyền. Nó là điều kiện chủ yếu của sứ mệnh của Giáo Hội nơi dân chúng, bao gồm cả trong những điều kiện khó khăn ».

« Nhân loại ngày nay đối diện với những điều kiện tự do và hy vọng mới, bị khuấy động bởi những hoàn cảnh chính trị bất ổn và bởi những hậu quả gây nên do những cấu trúc xã hội » không thích đáng.

ĐTC cầu chúc cho những người Ecuador « những điều kiện sống tốt nhất » và « được tiếp cận tốt hơn với nghề nghiệp, giáo dục và y tế », cũng như « sự tôn trọng sự sống từ lúc mang thai cho đến kết thúc tự nhiên của nó ».

ĐTC cho thấy sự lệ thuộc nhau giữa các Nhà Nước tăng thêm như thế nào, và do đó, sự cấp bách « làm việc để xây dựng một trật tự bên trong và quốc tế thăng tiến sự chung sống hòa bình, sự hợp tác, lòng tôn trọng nhân quyền », và sự nhìn nhận phẩm giá bất khả xâm phạm của nhân vị.

ĐTC cha nói tiếp : « khi nghĩ đến nhiều người Ecuador đang di cư sang những nước khác » để tìm kiếm một tương lai tốt hơn, cho bản thân họ và cho gia đình, chúng ta không thể quên rằng « tình yêu, lòng bác ái, là luôn luôn cần thiết ».

Trích dẫn thông điệp của ngài « Thiên Chúa là Tình Yêu », ĐTC nhắc nhở rằng những ai « hiểu sai tình yêu » thì cũng hiểu sai con người.

Về phần mình, vị tân đại sứ nhấn mạnh rằng nước Ecuador là một đất nước Kitô giáo và Công Giáo sâu xa, nhưng lại sống những « mâu thuẫn kinh khủng » và những « cuộc tấn công tìm cách làm xói mòn các nền tảng của truyền thống Kitô giáo. »