WESTMINSTER (Justin, VB)--Vào ngày 14 tháng 11 tại Phòng Thương Mại thành phố Westminster, Ủy Ban Cố Vấn Quy Hoạch Đô Thị ULI đã đưa ra kết quả thẩm định và đánh giá khu vực Little Saigon. Ủy Ban cũng đề xuất một số giải pháp giúp Hội Đồng Thành Phố thấy rõ nhu cầu và tiềm năng của việc sử dụng đất đai hiệu quả tại đây. Cuộc nghiên cứu đã quan sát và lấy ý kiến thăm dò từ các nhà lãnh đạo cộng đồng và các nhà đầu tư nhằm nhận diện những cơ hội phát triển thiết yếu của thành phố trong tương lai.

Trong căn phòng nhỏ, khoảng ba chục người tham dự và lắng nghe ý kiến từ phía ban cố vấn. Tuy nhiên có lẽ vì chỉ có một tiếng rưỡi đồng hồ để trình bày kết quả nên Hội Đồng chưa có dịp đặt câu hỏi. Vì vậy sau khi tất cả lãnh đạo Hội Đồng Thành Phố bầu phiếu thuận để triển khai kế hoạch, cần phải có một thời gian để bàn thảo và hiểu sâu hơn các chi tiết từ kết quả nghiên cứu.

Đầu tiên Ủy Ban nêu ra nhận định với chiều dài 30 năm lịch sử, Little Saigon có diện tích hơn một triệu square foot, đã và đang trở thành một trong những thành phố độc nhất quy tụ các hạng mục kinh doanh khác nhau. Tuy nhiên cho tới nay thành phố vẫn chưa có một tầm nhìn sâu rộng và rõ ràng về hình thức phát triển. Điều này có thể dễ dàng thấy được qua các quy định và thi hành luật chưa minh bạch, thống nhất dẫn đến các công trình xây dựng đơn lẻ, hỗn tạp. Chưa có loại hình thể nào đặc sắc. Vấn đề mỹ quan vẫn là một trong những vấn đề chưa được chú trọng nhiều. Vì vậy theo nhận xét, thành phố cần phối hợp với các nhà thầu, các cơ quan xây dựng tạo nên một khuôn khổ riêng, tôn vinh sự đa dạng cũng như nét độc đáo về văn hóa có sẵn của người Việt Nam. Tưởng cũng cần nói thêm sắp tới đây thành phố Westminster cũng sẽ thực hiện việc dựng lên hai cổng chào nằm trên đại lộ Bolsa.

Về lâu về dài, ngoài việc mở rộng ra các hoạt động văn hóa đa dạng và các hình thức thương mại mang tính cổ truyền lẫn hiện đại như New York, cần phải có hàng loạt những lối kiến trúc mới lạ nhưng mỹ quan. Với việc đậu xe vô trật tự và vấn đề thiếu ý thức giữ gìn mỹ quan trên vỉa hè tại một số chợ sẽ làm trở ngại hơn việc cải tổ đô thị. Vì vậy cần chỉnh đốn lại việc khoanh vùng một số cơ sở thương mại. Trong tương lai, Little Saigon không chỉ là khu thương mại sầm uất, mà còn là nơi cư ngụ của nhiều người Việt nữa. Tiêu chí của thành phố phải được định hình từ ngay bây giờ. Đó là việc phát huy tiền đồn văn hóa người Việt lớn nhất tại hải ngoại. Nếu muốn trở thành một khu du lịch và văn hóa tầm cỡ thì bắt buộc Little Saigon phải mở rộng và thành lập thêm những khu vực dành riêng cho nghệ thuật, viện bảo tàng, mua sắm, ẩm thực, và vui chơi. Không những vậy mà còn phải chú ý đến vấn đề xây nhà xe, thêm những công trình cao hơn vì đất càng trở nên hạn hẹp mà dân và xe cộ thì ngày càng đông. Nếu giải quyết được vấn đề giao thông, bãi đậu xe và giữ gìn nét mỹ thuật kết hợp hài hòa thì Little Saigon sẽ xứng với tiềm năng thực sự của mình. Dĩ nhiên thực hiện những tiêu chí này sẽ khó khăn hơn hướng đi hiện nay. Tuy nhiên kết quả gặt hái được cho các thế hệ mai sau sẽ rất lớn.

Little Saigon không giống như Phố Tàu, hay Little Tokyo. Nó buộc phải có sắc thái riêng của mình. Mà phong cách đó là gì? Phải chăng là phi phong cách? Nếu điểm qua các dự án, công trình trong nước lẫn hải ngoại, quá khứ rồi hiện tại thì quả thật chưa ai thấy có một lối kiến trúc "hòan toàn Ta" nằm ở đâu. Nếu có cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ nói riêng tại Little Saigon thôi cũng đếm được khoảng 5 lối kiến trúc từ Pháp, Hoa, Hồi, "Hiện đại", và "Thuộc địa." Điển hình là khu thương xá Phước Lộc Thọ, chợ T&K, Catinat Plaza, Liberty Plaza, và Colony Plaza. Đó là chưa nói đến tại một số nơi, màu sắc bên ngoài lại rất phản cảm. Khu thì mang toàn màu vàng khè bệnh hoạn, khu thì xám xịt u tối. Ủy Ban đã rất khách quan khi cho rằng cần phải quy hoạch và khoanh vùng lại các khu vực phát triển.

Các khu vực tại trung tâm phải liên kết với nhau trong định hướng về một viễn ảnh "Downtown Saigon USA." Little Saigon đã có sẵn hạ tầng cơ sở nên chỉ cần thêm cái nhìn bao quát để phát triển mạnh mẽ. Hy vọng sau khi nghe cuộc khảo sát trên, các nhà xây dựng, lãnh đạo, chủ phố, thương gia, và người dân cùng nhau góp tay xây dựng một Little Saigon mỹ quan hơn và tầm vóc hơn hiện nay.

(Nguồn Việt Báo, ngày 16.11.2007)