ROME, 26/11/07.-Bản tin của CNA cho biết Tòa Thánh bổ nhiệm tân chủ bút ông Giovanni Maria Vian cho tờ L'Osservatore Romano đã mở ra cho tờ báo này một kỷ nguyên mới, gồm cả việc đưa toàn bộ nội dung tờ báo lên mạng lưới điện toán toàn cầu.
Tờ L’Osservatore Romano được thành lập vào năm 1861 do quyết định của ĐGH Piô IX để phổ biến tiếng nói chính thức của Vatican sau khi Ý thành quốc gia thống nhất.
Trước đây L’Osservatore Romano là nhật báo bằng tiếng Ý có số phát hành rất khiêm nhượng, vào khoảng 3000 số, hàng ngày bán được độ 1000 số. Tuy nhiên, ảnh hưởng của tờ báo rất quan trọng vì phản ảnh lập trường của Tòa Thánh trước những vấn đề hệ trọng trong xã hội.
Tò báo của Tòa Thánh không nhằm lợi nhuận, rất ít khi đăng quảng cáo, nhưng vị tân chủ bút Vian đã đề nghị một đường hướng mới cho tờ báo nhằm thu hút sự chú ý và phổ biến rộng rãi trên thế giới
Một trong những thay đối quan trọng mà vị tân chủ bút Vian mang lại là phần thay đổi hình thức và nội dung. Về hình thức trước đây trang hai và trang ba hầu hết đăng tải các tin tức ở Ý. Nay thì phần này sẽ đăng tin tức Công Giáo toàn cầu. Tin của Ý cũng như tin của các quốc gia khác.
Thay đổi quan trọng nhất là tân chủ bút bắt đầu dành phần đất tờ báo cho các các chuyên gia lỗi lạc về các vấn đề chuyên môn, được trình bày ý kiến, quan điểm của mình về các vấn đề nhậy cảm như tương lai phụng vụ, đối thoại liện tôn, đối thoại văn hoá, cải cách giáo triều Roma.
Một ví dụ điển hình là mới đây tờ báo cho đăng bài của tác giả Valentin Miserach Grau, Chủ Tịch Viện Thánh Nhạc Tòa Thánh, lên tiếng phê bình về tình hình thánh nhạc ngay tại Tòa Thánh Vatican.
Vị tân chủ bút Vian cũng cho phép các phân tích gia của tờ báo được toàn quyền quyết định đưa các bài vở thuộc lãnh vực của mình lên tờ báo. Quyết định đó giúp các ký giả hăng say làm việc hơn.
Nguồn tin từ Tòa Thánh cho biết Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, ủng hộ sự cải cách này của tờ báo.
Ngoài ra, từ nay ngoài việc đưa toàn bộ tờ báo lên mạng lưới toàn cầu, ông Vian còn gửi những bài báo qua điện thư (e Mail) cho những cơ quan truyền thông ở Ý và những ai muốn ghi danh nhận bản tin
Tờ L’Osservatore Romano cũng có ấn bản tuần báo. Nhưng hiện nay chưa có chương trình thay đổi nội dung tuần báo. Nguồn tin tại Vatican cho biết đang có ý kiến muốn dịch các các bài báo phản ảnh quan điểm của các tác giả sang tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha để có nhiều người đọc.
Tờ L’Osservatore Romano được thành lập vào năm 1861 do quyết định của ĐGH Piô IX để phổ biến tiếng nói chính thức của Vatican sau khi Ý thành quốc gia thống nhất.Trước đây L’Osservatore Romano là nhật báo bằng tiếng Ý có số phát hành rất khiêm nhượng, vào khoảng 3000 số, hàng ngày bán được độ 1000 số. Tuy nhiên, ảnh hưởng của tờ báo rất quan trọng vì phản ảnh lập trường của Tòa Thánh trước những vấn đề hệ trọng trong xã hội.
Tò báo của Tòa Thánh không nhằm lợi nhuận, rất ít khi đăng quảng cáo, nhưng vị tân chủ bút Vian đã đề nghị một đường hướng mới cho tờ báo nhằm thu hút sự chú ý và phổ biến rộng rãi trên thế giới
Một trong những thay đối quan trọng mà vị tân chủ bút Vian mang lại là phần thay đổi hình thức và nội dung. Về hình thức trước đây trang hai và trang ba hầu hết đăng tải các tin tức ở Ý. Nay thì phần này sẽ đăng tin tức Công Giáo toàn cầu. Tin của Ý cũng như tin của các quốc gia khác.
Thay đổi quan trọng nhất là tân chủ bút bắt đầu dành phần đất tờ báo cho các các chuyên gia lỗi lạc về các vấn đề chuyên môn, được trình bày ý kiến, quan điểm của mình về các vấn đề nhậy cảm như tương lai phụng vụ, đối thoại liện tôn, đối thoại văn hoá, cải cách giáo triều Roma.
Một ví dụ điển hình là mới đây tờ báo cho đăng bài của tác giả Valentin Miserach Grau, Chủ Tịch Viện Thánh Nhạc Tòa Thánh, lên tiếng phê bình về tình hình thánh nhạc ngay tại Tòa Thánh Vatican.
Vị tân chủ bút Vian cũng cho phép các phân tích gia của tờ báo được toàn quyền quyết định đưa các bài vở thuộc lãnh vực của mình lên tờ báo. Quyết định đó giúp các ký giả hăng say làm việc hơn.
Nguồn tin từ Tòa Thánh cho biết Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, ủng hộ sự cải cách này của tờ báo.
Ngoài ra, từ nay ngoài việc đưa toàn bộ tờ báo lên mạng lưới toàn cầu, ông Vian còn gửi những bài báo qua điện thư (e Mail) cho những cơ quan truyền thông ở Ý và những ai muốn ghi danh nhận bản tin
Tờ L’Osservatore Romano cũng có ấn bản tuần báo. Nhưng hiện nay chưa có chương trình thay đổi nội dung tuần báo. Nguồn tin tại Vatican cho biết đang có ý kiến muốn dịch các các bài báo phản ảnh quan điểm của các tác giả sang tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha để có nhiều người đọc.