Cuộc Gặp gỡ quốc tế lần thứ nhất về mục vụ cho những người vô gia cư tại Vatican.

Hơn một tỷ người sống “vô gia cư” trên thế giới hiện tại, vì thế Giáo Hội không thể yên vị không làm gì cả, đó là điều mà thông báo của Hội Đồng Mục vụ Toà Thánh vì người di trú và những kẻ hay đổi chỗ ở đã nhấn mạnh. Hội đồng mục vụ Toà Thánh đã tổ chức một hội nghị tại Vatican, quy tụ những ai đang làm việc cho những người di trú này.

“Trong Đức Kitô và cùng với Giáo Hội để phục vụ những người vô gia cư” là chủ đề của Hội nghị này, diễn ra từ 26 và 27 tháng 11. Đây là cuộc Gặp gỡ quốc tế lần đầu tiên về mục vụ cho những người “không-có-chỗ-ở-cố-định” : những người mà người Pháp gọi là SDF (sans domicile fixe), nhưng trên toàn thế giới lại có hơn một tỷ người như thế !

Hội Đồng Toà Thánh khuyến khích nhiều hội nghị khác nhau để động viên một nền mục vụ “đường phố”, như trường hợp lo các phụ nữ bị nạn mại dâm làm hạ phẩm giá như nô lệ, hoặc lo cho các trẻ em đường phố.

Có khoảng 50 tham dự viên đại diện cho 28 quốc gia của 4 lục địa.

Trong một thông báo, Hội Đồng Toà Thánh tổ chức hội nghị nhấn mạnh rằng hiện có hơn 1 tỷ người đang sống không nơi trú ngụ trên thế giới : đó là những người không có chổ ở cố định và những người không có nơi nương thân.

Trong các thành phố lớn chính yếu của các quốc gia, người ta đếm được hơn 100 triệu trẻ em đường phố và hàng triệu người khác sống trong các khu ổ chuột rộng lớn.

Hàng ngày, có khoảng 50.000 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em – phải chết vì cơ khổ, đặc biệt do nước ô nhiễm và do điều kiện vệ sinh.

Hội nghị nêu rõ : “Giáo Hội không thể không can thiệp vào tình hình bi thảm như thế này”.

Trong thực tế, đã có nhiều sáng kiến đặc thù của Giáo Hội và nhiều thoả thuận hợp tác với nhiều tổ chức nhà nước đang được tiến hành nhằm đáp ứng những nhu cầu hay thau đổi của những người vô gia cư.

Vì thế, vấn đề của Hội đồng Toà Thánh là vận dụng những “ Định hướng cho Mục vụ Đường phố” vào trong lãnh vực này, để “nghiên cứu những đáp ứng của Giáo Hội đối với những nhu cầu cơ bản của những người vô gia cư”, và để “tìm ra những sách lược mới nhằm thăng tiến phẩm giá con người của họ, cùng cổ võ việc phúc âm hoá những con người này”.

Các hoạt động của hội nghị được khai trương bằng bài thuyết trình của Hồng Y Chủ tịch Hội Đồng Toà Thánh, Renato Raffaele Martino, và của Đức Giám Mục Agostino Marchetto.