VATICAN – Đức thánh cha Gioan Phaolô II đã cầu nguyện cho các nạn nhân phi thuyền không gian Hoa Kỳ Columbia và diễn đạt sự gần gũi tinh thần với thân nhân các phi hành gia tử nạn.

Như chúng ta đã biết phi thuyền Columbia trên bay vào khí quyển đáp xuống trung tâm không gian Kennedy đã bị nổ tung trên bầu trời Texas vào ngày thứ Bảy 1-2-2003 vừa qua sau 16 ngày thám thính không gian.

Vào ngày hôm qua Chúa Nhật 2-2-2003, khi chào đón khách hành hương tự tập tại công trường thánh Phêrô, Đức thánh cha đã nói lên nổi buồn rầu khi nghe “tin tức đau thương về tai nạn đáng buồn này” đã làm 7 phi hành gia tử nạn. Ngài nói:

Tôi mời gọi tất cả hãy cùng tôi cầu nguyện cho các nạn nhân của tại nạn này, những người đã chết đang khi thi hành sứ mạng khoa học quốc tế”.

Ngài nói tiếp: “Trong giờ phút thử thách đau thương này, tôi gần gũi trong tinh thần với những thân nhân và tôi muốn họ biết rằng tôi nhớ tới họ trong lời cầu nguện của tôi”.